Nâng cao thu nhập cho người dân, mục tiêu Nhà máy đường An Khê hướng tới

Cập nhật 05/2/2016, 13:02:21

Không chỉ là nguồn thu nhập để xóa đói giảm nghèo, mà giờ đây cây mía còn giúp nhiều hộ nông dân ở các huyện phía Đông của tỉnh làm giàu nhờ phát triển theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Nhà máy đường An Khê là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng mô hình cánh đồng mía mẫu lớn. Qua hơn 4 năm thực hiện, kết quả bước đầu mang lại rất tích cực, nhận được sử hưởng ứng nhiệt tình của nhiều bà con nông dân. 

 

Đây là cánh mía tại làng Lợt, xã KonPla, huyện Kbang với tổng diện tích 40ha được dồn điền của hơn 10 hộ đồng bào dân tộc trong làng. Thay vì như trước đây, mạnh ai nấy làm, từ năm 2012 hưởng ứng sự vận động của Nhà máy đường An Khê, bà con chấp nhận dồn điền, dồn thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Kết quả mang lại ngoài sự mong đợi của bà con, nên người dân ở đây rất phấn khởi.

 Ông Đinh Trôi, làng Lợt, xã KonPla, huyện Kbang cho biết: Trước đây nếu làm theo kiểu truyền thống, mỗi ha đạt khoảng 50-60 tấn, còn bây giờ làm cánh đồng mía mẫu lớn thì tăng lên 100 – 120 tấn, thu nhập cũng tăng gấp đôi.

“ Nhờ đó đời sống của bà con trong làng cũng khá hơn nhiều. Nhà máy đường An Khê rất tạo điều kiện cho bà con, nên bà con yên tâm làm”, ông Trôi nói.

 Trong khi phần lớn người dân vẫn còn nặng tâm lý về sở hữu đất đai, chưa mạnh dạn trong việc dồn điền thì việc xây dựng được những cánh đồng mía mẫu lớn như tại làng Lợt cho thấy chính sách xây dựng cánh đồng mẫu lớn mà Nhà máy đường An Khê đang thực hiện là phù hợp, đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của người dân.

 Ông Nguyễn Hoàng Phước, TP Vật tư nguyên liệu, Nhà máy đường An Khê cho biết: “ Khi xây dựng cánh đồng mẫu lớn, nhà máy đã đưa ra hàng loạt các chính sách khuyến khích và được bà con rất đồng tình. Tham gia cánh đồng mía mẫu lớn, nhà máy sẽ hỗ trợ về vật tư phân bón, cho đến vấn đề thu hoạch, tiêu thụ đều được ưu tiên hơn. Thực tế những hộ dân sau khi tham gia xây dựng cánh đồng mía mẫu lớn thu nhập đã được nâng cao gấp đôi trong khi giảm được công lao động cũng như chi phí sản xuất”.

 Vùng nguyên liệu mía của nhà máy hiện có trên 25.000 ha. Để khuyến khích người dân mạnh dạn đăng ký tham gia cánh đồng mẫu lớn nhằm đạt mục tiêu thực hiện được 1/3 tổng diện tích toàn vùng, nhà máy cũng đã đặt ra nhiều giải pháp quan trọng trong chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đến vấn đề hỗ trợ nông dân.

Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê cho biết thêm: “Một trong những giải pháp đang được nhà máy chú trọng thực hiện là tiếp tục đầu tư, chuyển giao công nghệ sản xuất mía tiên tiến vào đồng ruộng. Ngoài ra, nhà máy còn có chính sách đầu tư, thu mua riêng cho diện tích cánh đồng mẫu lớn. Theo đó, nhà máy sẽ nâng công suất từ 12.000 tấn mía/ngày hiện nay lên 20.000 tấn trong vụ mía tới phù hợp với chủ trương xây dựng cánh đồng mía mẫu lớn mà nhà máy đang tích cực vận động bà con  tham gia”.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, những năm qua Nhà máy đường An Khê còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Mỗi năm từ nguồn quỹ phúc lợi, nhà máy đã đóng góp cả tỷ đồng cho các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ các quỹ an sinh xã hội ở địa phương. Từ đó giúp nhà máy ngày càng gắn kết hơn với người nông dân, tạo được niềm tin để cùng nhau phát triển vùng nguyên liệu mía ngày càng lớn mạnh theo hướng ổn định, bền vững.

 

 

Hồng Uyên ; Nhật Thành

Trả lời