Nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh

Cập nhật 22/12/2014, 09:12:12

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 7/11/1945 với những “hạt giống đỏ” trong phong trào cách mạng ở tỉnh. Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước nói chung và công cuộc đấu tranh giải phóng, xây dựng và phát triển tỉnh nhà, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

 

Lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh.

 

Từ Chi đội Tây Sơn khi thành lập, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phát triển thành các Đại đội, Tiểu đoàn, xây dựng các Ban chỉ huy quân sự địa phương; đồng thời xây dựng lực lượng dân quân du kích rộng khắp, liên tục hoạt động tác chiến độc lập và phối hợp với bộ đội chủ lực tổ chức nhiều trận đánh và giành thắng lợi vẻ vang trên nhiều chiến trường.

 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả ở nước bạn Campuchia, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, “trung với Đảng, hiếu với dân” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Với tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang tỉnh không ngại gian khổ, hy sinh, kiên cường, anh dũng chiến đấu, góp phần giành những chiến công vang dội, mãi đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc như những huyền thoại, tiêu biểu là chiến thắng Đakpơ, Chiến thắng Plei Me, chiến thắng Cheo Reo, Phú Phú Bổn… góp phần quan trọng giải phóng tỉnh nhà.

 

Bước sang giai đoạn cách mạng mới, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tiếp tục kế thừa, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của người lính cụ Hồ, lập nên những chiến công mới.

 

 

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 mà trực tiếp là của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Trong đó chú trọng xây dựng Ban chỉ huy quân sự các cấp ổn định về biên chế tổ chức, làm nòng cốt trong công tác tham mưu xây dựng lực lượng; đồng thời xây dựng bộ đội thường trực chính qui và lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo về biên chế và ngày càng nâng cao chất lượng, có độ tin cậy cao.

 

Hằng năm, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, mệnh lệnh về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu theo phương châm “cơ bản, thiết thực và vững chắc” để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

 

Thượng tá Lã Thế Anh- Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Pleiku- Gia Lai khẳng định: Để xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Pleiku vững mạnh toàn diện, trong những năm qua, Đảng ủy-Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh theo tinh thần Chỉ thị 917 của Bộ quốc phòng…. Bên cạnh đó chúng tôi chú trọng xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ ở các xã, phường, đơn vị vững mạnh, có độ tin cậy cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới….

 

Với vai trò tham mưu và nòng cốt của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai, trong những năm qua việc triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở tỉnh đạt được những kết quả quan trọng.

 

Công tác diễn tập tác chiến trị an các cấp, nhất là các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh như cuộc diễn tập năm 2014 được triển khai đúng kế hoạch, đạt kết quả cao, được Quân khu 5 đánh giá tốt.

 

Những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh vững chắc, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Đại tá Lê Xuân Hòa- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực và xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, nhất là bản lĩnh chiến đấu của người chiến sĩ cách mạng để luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, bảo vệ xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh…

 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Huân chương Thành đồng, Huân chương Quân công hạng nhất cùng với nhiều danh hiệu cao quí khác.

 

Đồng chí Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định: Có thể nói trong suốt chiều dài của cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, lực lượng vũ trang tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, kiên cường, bất khuất trước quân thù; thủy chung, son sắt đối với cách mạng, một lòng kính yêu Bác Hồ, tin yêu Đảng, vượt qua muôn trùng khó khăn, gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng cả nước hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thu giang sơn về một mối…

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc và những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai trong suốt chặng đường cách mạng gần 70 năm qua…

 

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, dưới ngọn cờ quyết chiến quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nguyện không ngừng ra sức phấn đấu, lập nên những trang sử mới, đóng góp đắc lực vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.

Hà Đức-R’Piên-Tiến Dũng (Bộ CHQS tỉnh)

Trả lời