Nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Cập nhật 06/12/2018, 08:12:27

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS, Vụ Dân tộc thiểu số – Ủy ban Dân tộc đã lựa chọn xã H’bông, huyện Chư Sê để thực hiện Đề án và Mô hình thí điểm “Câu lạc bộ tư vấn tiền hôn nhân”. Được biết đây là mô hình thứ hai được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai  sau mô hình tại xã Hà Đông, huyện Đak Đoa.

Theo định kỳ hàng tuần, các thành viên trong “Câu lạc bộ tư vấn tiền hôn nhân” của xã H’Bông lại xuống các thôn, làng để tuyên truyền về chủ đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho bà con nắm bắt từ đó dần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân. Câu lạc bộ có 50 thành viên là cán bộ hội, đoàn thể, thôn trưởng và người có uy tín của thôn, làng trên địa bàn.

Anh Phạm Hữu Viên, Phó Chủ tịch UBND xã H’Bông, huyện Chư Sê, hủ nhiệm CLB tư vấn tiền hôn nhân cho biết: “Mỗi khi sinh hoạt các thành viên sẽ tuyên truyền về các chính sách pháp luật, về hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Bước đầu của hoạt động này đã mang lại những tín hiệu tốt đó là: mỗi khi phát hiện được trường hợp có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thì CLB sẽ cử thành viên xuống tư vấn và làm công tác vận động”.

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã đã phát hiện trên 30 cặp tảo hôn, không có cặp hôn nhân cận huyết thống. Tập trung nhiều nhất tại các làng Kueng Xí nghiệp, Kueng Đơng, làng Dek, làng Kte1….. Mặc dù vẫn phát sinh những trường hợp tảo hôn tại một số thôn, làng đồng bào DTTS, tuy nhiên việc triển khai thực hiện mô hình “ Câu lạc bộ tư vấn tiền hôn nhân” cũng đã tác động tích cực đến nhận thức, thay đổi trong bà con vùng sâu, vùng xa.

Em Ksor Giang, Làng Kueng Xí nghiệp, xã H’Bông, huyện Chư Sê nói:  “Em không muốn lấy chồng sớm như các bạn. Vì thấy các bạn lấy chồng sớm khổ quá”.

Ông Ksor Hmu, Làng Kueng Xí nghiệp, xã H’Bông, huyện Chư Sê cũng cho biết: “Nếu lấy chồng sớm quá thì sợ tương lai sau này không làm ăn được. Sinh đẻ sớm quá, tuổi còn xanh non cũng ảnh hưởng về con cái sau này. Nên gia đình không có mấy đứa lấy chồng sớm, đứa nào cũng đủ độ tuổi hết”.

Đẩy mạnh tuyên truyền và đặc biệt nâng cao nhận thức cho người dân là yếu tố quan trọng nhất để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Như vậy, để duy trì tốt mô hình “ Câu lạc bộ tư vấn tiền hôn nhân” tại xã H’Bông về trước mắt cũng như lâu dài, cần có sự phối hợp, tích cực vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là chính quyền địa phương tại các thôn, làng đồng bào DTTS. Ngoài ra, địa phương cần thực hiện tốt các chính sách dân tộc như hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế… giúp bà con thay đổi tích cực quan niệm về hôn nhân, ý thức hơn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, quan tâm đến cải thiện đời sống, nâng cao trình độ văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong vùng./.

Bích Thủy, Xuân Huy

Trả lời