Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe con người

Cập nhật 03/8/2022, 13:08:37

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn TP. Pleiku đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, qua đó đạt được những kết quả tích cực.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thành phố Pleiku đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, đồng thời triển khai đến cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường trên địa bàn tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, đưa nội dung không hút thuốc lá ở nơi làm việc vào nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức không hút thuốc lá nơi làm việc.

Ông Nguyễn Giang Nam – Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng, TP. Pleiku cho biết: “Trong thời gian vừa qua thì đối với công tác phòng, chống thuốc lá trên địa bàn của phường thì được ủy ban cũng rất là quan tâm chú trọng, trong đó thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền lồng ghép. Ngoài việc lồng ghép với các buổi sinh hoạt cũng như hội họp của tổ dân phố rồi là công tác đối với đề nghị trong công việc phối hợp đối với mặt trận, các đoàn thể trong việc tuyên truyền để tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người, thì chúng tôi có nhân dịp mà công tác hè đây thì cũng lồng ghép vào cho tuyên truyền cho các thanh thiếu nhi và học sinh ở trên địa bàn trong các buổi sinh hoạt hè. Rồi là ở tổ dân phố tham gia các hoạt động của phường và tuyên truyền bằng các nhiều hình thức khác nhau, tuyên truyền bằng gửi thông báo rồi văn bản, ngoài ra là tuyên truyền bằng xe loa để đi đến các tổ dân phố”.

Thời gian qua, nhờ triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá được thành phố thực hiện thường xuyên nên nhận thức của người lao động và nhân dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá đối với sức khỏe của bản thân và cộng đồng đã được nâng cao. Bên cạnh đó, các cấp Hội đoàn thể cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các hội thi, giao lưu văn nghệ, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ hội viên về tác hại của thuốc lá, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi với người đã và đang sử dụng thuốc lá.

Bà Vũ Thị Sim – Chủ tịch Hội LHPN phường Yên Thế, TP. Pleiku cho biết: “Đối với hội liên hiệp phụ nữ phường cũng rất là tích cực ở trong công tác tuyên truyền phòng chống thuốc lá, thông qua các hoạt động, ví dụ như là tổ chức các buổi sinh hoạt tại chi hội thì hội cũng đã tuyên truyền đến cán bộ hội viên về tuyên truyền người thân và gia đình với lại chồng và con em mình đó là mình không nên sử dụng thuốc lá vì là thuốc lá là rất có hại cho sức khỏe đối với cá nhân, bản thân người sử dụng và những người xung quanh. Để làm được điều đó thì trước tiên là cán bộ hội viên phụ nữ mình phải tiên phong trong vấn đề đó”.

Theo các nhà khoa học, hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Trong đó có các bệnh về phổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trong khói thuốc chứa tới hơn 7000 chất, phần lớn là chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư, đặc biệt nguy hiểm nhất là chất nicotin. Khói thuốc lá còn có nhiều chất kích thích khối u, kích thích gây viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu… Hút thuốc lá chính là thủ phạm gây giảm sút trí nhớ, làm cho con người chóng già đi, giảm sức khỏe và chức năng miễn dịch. Không những vậy, người hút thuốc sẽ gây ô nhiễm môi trường. Những người xung quanh hít phải khói thuốc cũng bị nhiễm độc, nguy hiểm nhất là đối với trẻ em.

Bác sĩ Nay Bái – Trung tâm Y tế TP. Pleiku cho biết: “Hiện nay tình trạng trẻ hít phải khói thuốc lá thụ động gặp rất nhiều ở các gia đình. Thứ nhất các bệnh lý về đường hô hấp hay gặp nhất. Đối với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi hay gặp nhất là viêm niệu phế quản, hen, viêm phổi. Để tránh những trường hợp trẻ em phải tiếp xúc nhiều khói thuốc lá thì ông bố, bà mẹ hút thuốc lá không nên hút thuốc lá trong nhà. Tốt nhất là nên bỏ thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho con em của mình. Đến nay, quy định cấm hút thuốc được tuân thủ khá tốt ở một số nơi, như phòng họp, rạp chiếu phim, trên các chuyến xe buýt và một số cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện…việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá đã được mọi người hưởng ứng tích cực”.

Anh Phan Đình Quý – Tài xế lái xe Buýt cho biết: “Tôi là tài xế xe Buýt, chạy tuyến đường từ Pleiku vào Chư Prông. Những ai hút thuốc trên xe chúng tôi có thể nhắc nhở cho anh em không hút thuốc, ảnh hưởng những người ở trên xe”.

Hiện nay, thói quen hút thuốc lá ở một số người vẫn còn phổ biến, vì vậy các cấp, các ngành và toàn xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh và duy trì công tác truyền thông, phòng chống thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân, dần hình thành môi trường sống trong sạch, không khói thuốc vì sức khỏe của cá  nhân và của cộng đồng./

CTV Bá Bính

Trả lời