Nâng cao năng lực ứng phó trong phòng, chống thiên tai qua diễn tập

Cập nhật 25/9/2024, 10:09:47

Công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, nhất là ở cấp cơ sở vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Do đó, việc triển khai công tác diễn tập phòng, chống thiên tai sẽ góp phần quan trọng giúp chính quyền địa phương các cấp nâng cao năng lực ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra.

Vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Diễn tập “ĐC-24” tỉnh Gia Lai, huyện Đức Cơ đã tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do mưa bão gây ra. Với tình huống giả định được đưa ra là bão chồng bão, huyện Đức Cơ đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và người dân trong triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin đến vận hành cơ chế và huy động lực lượng tham gia trong công tác phòng, chống thiên tai được triển khai một cách chặt chẽ, đảm bảo các biện pháp, giải pháp. Qua diễn tập chính quyền các cấp huyện Đức Cơ đã rút ra nhiều kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế trong triển khai công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Ông Vũ Mạnh Định – Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết: “Qua cuộc diễn tập này thì chúng tôi rút ra được, thứ nhất là rà soát, đánh giá lại khả năng về công tác phòng, chống thiên tai của huyện cũng như sự phối hợp giữa các lực lượng và việc sử dụng năng lực, nguồn lực tại chỗ; thứ hai qua đây chúng tôi tiếp tục rà soát, bổ sung, kiện toàn lại các văn kiện về công tác phòng, chống thiên tai; thứ ba qua đây là tuyên truyền đến người dân và nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống lụt bão. Và tôi tin rằng thì trong thời gian tới với cuộc diễn tập này và sự chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi sẵn sàng đảm bảo và khắc phục được nếu xảy ra các sự cố trên địa bàn.”

Đối với địa bàn huyện Đức Cơ có địa hình đồi dốc, hàng năm thường chịu tác động, ảnh hưởng của mưa bão và gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân, nhất là trên địa bàn các xã: Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Krêl… Chính vì thế, cuộc diễn tập cũng là dịp để Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp của huyện, nhất là đối với các lực lượng trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn nâng cao năng lực trong triển khai thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời triển khai có hiệu quả công tác ứng phó với thiên tai, mưa bão.

Ông Siu Thin – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan, huyện Đức Cơ trao đổi: “Cuộc diễn tập này rất là cụ thể, thiết thực, sát với tình hình ở địa phương và có thể xảy ra trong thời gian tới. Nên qua đây chúng tôi có thể rút ra bài học kinh nghiệm và cũng như là công tác phối hợp với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn và các ban, ngành đoàn thể của xã để khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ, cứu nạn của xã Ia Nan được tốt hơn trong thời gian tới.”

Những năm gần đây, tình hình khí hậu, thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan. Như từ đầu năm 2024 đến nay, mưa bão đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, nhất là cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua đã gây thiệt hại nặng tại các tỉnh phía Bắc. Do đó, việc nâng cao năng lực, khả năng ứng phó của các cấp, ngành, địa phương trong phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn là điều hết sức cần thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra

Đức Hải – Ksor Tuối

Trả lời