Nâng cao năng lực điều trị bệnh sốt xuất huyết

Cập nhật 01/8/2022, 09:08:29

Hiện nay, tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang có những diễn biến phức tạp. Không chỉ gia tăng số ca mà những ca mắc sốt xuất phải huyết nhập viện điều trị đều chuyển biến rất nặng, diễn tiến của bệnh nhanh khiến cho các bệnh viện luôn trong tình trạng phải ứng phó kịp thời với những ca bệnh tiền sốc xuất huyết.

Em bé mới 4 tháng tuổi bị sốt xuất huyết nhũ nhi – thể sốt xuất huyết rất nặng phải nhập viện điều trị tại Khoa hồi sức tích cực chống độc thuộc Bệnh viện Nhi Gia Lai với các triệu chứng trước đó là hôn mê, lơ mơ, co giật, rối loạn đông máu nặng, xuất huyết dạ dày, xuất huyết tiêu hóa. Sau vài ngày điều trị tích cực như truyền huyết tương tươi, trích vitamin K, điều trị hỗ trợ các rối loạn khác, đến nay sức khỏe của em bé đang dần phục hồi.

Chị Đinh Thị Bia, xã Kông Yang, huyện Kông Chro nói: ” Bây giờ thì nó bú được rồi, cười được và ngủ ngon rồi”.

Khoa Hồi sức tích cực chống độc – Bệnh viện Nhi Gia Lai hiện đang điều trị cho khoảng 10 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng từ 0 – 5 tuổi. Sự gia tăng số ca sốt xuất huyết ngoài cộng đồng đã kéo theo số ca chuyển biến nặng phải nhập viện trong những ngày gần đây.

Bác sĩ Phan Thị Thùy Trang, Trường khoa Hồi sức tích cực chống độc – Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Đầu tháng 7 đến cuối tháng 7 sốt xuất huyết bắt đầu nặng nên bệnh nặng cũng tăng theo. Sốc do giảm thể tích do thoát dịch (sốc phân bố), thứ hai là tổn thương các cơ quan nặng, thứ 3 là xuất huyết nặng. Những trường hợp nào nặng ở đây đều gặp, gặp nhiều nhất là bệnh nhân sốc 1 lần mình chống sốc nó ra, có trường hợp tái sốc trở lại. Vấn đề điều trị thuốc thang thì ở khoa và bệnh viện cũng đã chuẩn bị hết theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, những thuốc thiết yếu điều trị bệnh từ nhẹ cho đến nặng”.

Còn theo ghi nhận tại Khoa bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trung bình cứ 50 bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện thì có tới 30 bệnh nhân chuyển biến nặng. Trong khi đó nhân lực tại khoa mỏng, chỉ có 3 bác sĩ và 8 điều dưỡng nên một nhân viên ở đây phải kiêm rất nhiều việc mới có thể đáp ứng được công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Bác sĩ Siu Ru, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Tất cả các bệnh từ tuyến huyện chuyển lên bệnh diễn biến rất nhanh, nặng và các triệu chứng đa dạng cho nên chúng tôi chuẩn bị thứ nhất về khâu chăm sóc: theo dõi hàng ngày, hàng giờ. Có những ca không tiểu được, những ca có dấu hiệu bứt rứt, tiêu chảy nhiều, đau bụng. Dấu hiệu này gần với tiền sốc nên chúng tôi phải theo dõi từng giờ để đo huyết áp. Khoa phải lên cơ số thuốc dự trù, nhất là thuốc chống sốc cho bệnh nhân”.

 Bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong số 2.041 ca ghi nhận từ đầu năm đến nay thì riêng trong tháng 7 số ca mắc sốt xuất huyết tăng vọt tới 915 ca, chiếm gần 45% trên tổng số ca mắc ghi nhận trong 7 tháng qua. Đúng như dự báo của các chuyên gia y tế, tỉnh Gia Lai đang bắt đầu bước vào đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết. Vì vậy các sơ cở y tế phải sẵn sàng nhân lực, cơ số thuốc để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết nặng dự báo là sẽ gia tăng trong những ngày tới./.

Lệ Xuân, R’Piên

Trả lời