Nâng cao kỹ năng mềm, tăng cơ hội nghề nghiệp cho thanh niên DTTS

Cập nhật 25/10/2022, 15:10:17

Thiếu kỹ năng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều thanh niên, đặc biệt là thanh niên DTTS không đáp ứng được yêu cầu công việc, dẫn đến tình trạng thất nghiệp. Do đó, bên cạnh đào tạo về trình độ kỹ thuật và chuyên môn, thì thời gian qua việc giáo dục kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên (HSSV) được trường Cao đẳng Gia Lai quan tâm chú trọng. Qua đó giúp HSSV, đặc biệt là HSSV người DTTS phát huy tối đa tiềm năng bản thân, đồng thời tăng cơ hội việc làm, thăng tiến trong thời kỳ hội nhập như hiện nay.

  Đây là tiết học kỹ năng làm việc nhóm dành cho học viên đang theo học lớp Sơ cấp Hàn của Trường Cao đẳng Gia Lai. Tham gia tiết học các học viên được giảng viên hướng dẫn cụ thể, chi tiết cách tạo lập và làm việc nhóm như thế nào cho hiệu quả. Ngoài kỹ năng làm việc nhóm, các học viên còn được học về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng thích ứng với môi trường…Đây là những kỹ năng mềm rất quan trọng đối với các học viên sau khi ra trường, đi làm tại các doanh nghiệp.

Anh Hay – Học viên Lớp Sơ cấp Hàn – Trường Cao Đẳng Gia Lai cho biết: “Vào trường Cao đẳng học nghề để thay đổi bản thân, có kiến thức về nghề hàn để sau này tìm việc làm, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh học nghề hàn thì cũng được học thêm nhiều kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, tính an toàn, kỷ luật trong công việc để sau này làm việc tốt hơn”.

Cô Trịnh Thị Phượng – Giảng viên Chuyên ngành tâm lý, Khoa Cơ bản, trường Cao Đẳng Gia Lai cho biết: “Ở đây thì chúng tôi dạy và các bạn những cái rất là đơn giản. Ví dụ như là cái việc mà chào hỏi hay là thân thiện, cởi mở trong giao tiếp hay là tính kỷ luật.  Và chính cái việc như vậy cũng giúp các bạn ấy có thêm những kỹ năng thích nghi với cái môi trường sống mới, thay đổi vào cái giờ giấc để sau này các bạn ấy đảm bảo rằng là cái việc ra doanh nghiệp ấy các bạn thực hiện kỷ luật giờ giấc cũng như là trong lao động nó được tốt hơn, đảm bảo hơn”.

Với trên 70% HSSV là người DTTS, vì vậy thời gian qua Trường Cao Đẳng Gia Lai xác định kỹ năng mềm là điều kiện tiên quyết trong đào tạo, góp phần để HSSV, nhất là HSSV là người DTTS có cơ hội hòa nhập, thích nghi với môi trường mới. Theo đó, từ năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Gia Lai đã tổ chức các lớp kỹ năng mềm dành cho HSSV, trong đó trình độ sơ cấp có 90 tiết, trình độ trung cấp, cao đẳng với thời lượng 45 tiết. Trong thời gian đào tạo, HSSV được trang bị các kỹ năng cơ bản như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng phỏng vấn xin việc làm, kỹ năng thích ứng với môi trường mới… Đồng thời, nhà trường cũng linh hoạt tạo các hoạt động ngoại khóa như: Mời các chuyên gia tâm lý, các trung tâm kỹ năng sống, các doanh nghiệp, người có uy tín đến chia sẻ, truyền cảm hứng yêu nghề, tự tin cho người học.

Ông Phạm Văn Điều – Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Gia Lai cho biết: “Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong nhiều năm làm trong ngành giáo dục nghề nghiệp, đối tượng người học là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là các em với tuổi đời rất là nhỏ, cho nên kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng tự tư duy sáng tạo rất là kém. Nắm bắt được điều đo, nhà trường đang có một xu hướng là xây dựng các môn kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và kỹ năng phỏng vấn để các em sau khi học xong ra trường, các em trang bị đủ các kiến thức, kỹ năng đó để vào doanh nghiệp tự tin hơn và có kỹ năng phỏng vấn giao tiếp tốt hơn. Các doanh nghiệp người ta thu nhận cũng như thu nhận hiệu quả, mang lại lợi ích cho người học cũng như là nhà trường”.

Trong xu hướng hiện nay, doanh nghiệp nào cũng muốn tuyển dụng được lao động không chỉ có kiến thức, kỹ năng tay nghề tốt để phục vụ cho sản xuất, mà còn phải có những kỹ năng mềm cơ bản. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì bên cạnh đào tạo trình độ chuyên môn, kỹ thuật, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần quan tâm, đầu tư xây dựng chương trình đào tạo dựa trên cơ sở tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV, từ đó giúp HSSV dễ dàng hòa nhập, phát huy hiệu quả trong lao động./.

Lê Thư, Ksor Tuối

Trả lời