Nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và an toàn điện

Cập nhật 19/5/2018, 18:05:51

Không ngừng nâng cao nghiệp vụ cũng như kỹ năng trong xử lý các tình huống và sự cố liên quan đến điện cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành Điện; việc huấn luyện, sát hạch về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và an toàn điện (ATĐ) là một trong những nhiệm vụ cần thiết và bắt buộc. Qua đó tạo điều kiện, cơ hội cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành Điện được bổ sung thêm những kiến thức cơ bản để nâng cao hơn nữa kỹ năng về đảm bảo ATVSLĐ và ATĐ khi làm việc.

Một buổi huấn luyện và sát hạch thực hành về ATVSLĐ, ATĐ của Công ty Điện lực Gia Lai. Tình huống giả định là có người bị điện giật trên cao và nhân viên ngành Điện phải cấp cứu người bị điện giật trên cao. Với nghiệp vụ và những kỹ năng cơ bản mà một công nhân viên ngành Điện cần phải có, công việc cấp cứu người bị điện giật trên trụ điện được thực hiện một cách khẩn trương, chính xác từ khâu đưa người trên cao xuống đến hô hấp cứu người bằng phương pháp hồi sinh tổng hợp, trong thời gian nhanh nhất để có thể đảm bảo cho tính mạng của người gặp nạn.

Anh Đào Duy Dũng – Điện lực Chư Pưh, Gia Lai nói: “Thứ nhất là người đi cứu nạn nhân phải quan sát, hai là kỹ năng. Quan trọng là kỹ năng, làm sao đưa nạn nhân xuống càng sớm càng tốt để cứu chữa kịp thời”.

Với đặc thù người lao động của ngành Điện thường xuyên phải tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, độc hại như: Tiếp xúc với điện, độ cao, vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn…; và khi tai nạn xảy ra thường để lại hậu quả rất lớn cho người lao động; do đó ngoài ý thức chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo ATVSLĐ và ATĐ của chính người lao động thì những đợt huấn luyện như thế này sẽ giúp người lao động của ngành Điện có thể sử dụng thành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân, nâng cao ý thức đề cao an toàn lao động và ATĐ, giúp người lao động yên tâm làm việc.

Anh Nguyễn Đình Vĩnh Tuấn – Đội phó Đội quản lý vận hành Điện lực Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Về công tác đào tạo an toàn và tập huấn an toàn của công ty thì lúc nào cũng đặt lên hàng đầu để đào tạo cho CNVC về vấn đề đó. Và để đảm bảo an toàn thì mỗi CBCNV tự mình học tập nâng cao và tự tìm mọi cách để đảm bảo an toàn mình trước và qua các đợt tập huấn để nâng cao trình độ”.

Anh Nguyễn Tiến Hoàng – Phó Trưởng phòng An toàn Công ty Điện lực Gia Lai cho biết thêm:

“Với chủ đề “Chủ động các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế TNLĐ và bệnh nghề nghiệp”,  trong các hoạt động đó, công ty Điện lực Gia Lai tổ chức các đợt huấn luyện năm 2018.  Ngoài cung cấp các kiến thức bổ sung cho công nhân thì thêm kỹ năng cấp cứu người bị nạn trên cao cũng như là phương pháp hồi sinh tổng hợp để nhân viên nắm rõ hơn, kịp thời xử lý các tình huống tại hiện trường nếu có tai nạn lao động xảy ra”.

Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, các đợt huấn luyện, sát hạch ATVSLĐ và ATĐ với mục đích trang bị, bổ sung những kiến thức cơ bản về công tác ATVSLĐ, ATĐ cho cán bộ, công nhân viên ngành Điện để có thể thực hiện tốt hơn các biện pháp về ATVSLĐ và ATĐ, tránh tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra./.

Mỹ Tiến, R’Piên

Trả lời