Ngày 25/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (Quỹ AIP) và Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an tổ chức lớp tập huấn nâng cao kinh nghiệm và biện pháp xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông cho 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do TNGT. TNGT là nguyên nhân thứ 2 dẫn đến tử vong sau đuối nước ở lứa tuổi từ 0 đến 19 tuổi và là nguyên nhân hàng đầu gây thương tích ở trẻ em. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực tế đáng buồn này là nhiều bậc phụ huynh còn thờ ơ, xem nhẹ, thậm chí là tìm cách đối phó vịêc đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông. Đối với tỉnh Gia Lai, theo đánh giá của Quỹ AIP, tỉ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông chiếm tỉ lệ cao nhất trong số 6 tỉnh, thành trọng điểm được quỹ tiếp cận, hỗ trợ từ năm 2015 này với 45,6% trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Chính vì vậy, với những hỗ trợ từ dự án hy vọng sẽ góp phần giúp các tỉnh trọng điểm thực hiện tốt hơn quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em nói chung và tăng tỉ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em nói riêng.
Bà Trương Thị Nguyệt Trang-Quản lý chương trình, Quỹ AIP cho biết: “Năm 2015 là năm đầu tiên, Quỹ tiếp cận địa bàn tỉnh Gia Lai. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các biện pháp nhằm tuyên truyền, vận động phụ huynh tự giác đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của con em. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, vận động các đơn vị doanh nghịêp trong và ngoài nước tham gia ủng hộ mũ bảo hiểm để tặng cho trẻ em nghèo”.
Tham dự lớp tập huấn này, các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh còn được chia sẻ các kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, cũng như nghịêp vụ, kinh nghiệm tuần tra xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, qua đó góp phần giúp các em an toàn hơn khi lưu thông trên đường, đồng thời góp phần hình thành ý thức tự giác và văn hóa giao thông trong mỗi người khi tham gia giao thông.
Thượng sĩ Nguyễn Viết Dũng-Đội CSGT, Công an huyện Chư Pah nói: “Thông qua lớp tập huấn này giúp cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm sóat và xử lý các trường hợp vi phạm có thêm những kỹ năng và kinh nghiệm. Đó là việc tuyên truyền, xử phạt như thế nào để tránh cho trẻ em bị hoảng sợ, đồng thời qua đó cũng tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh phải đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của con em, giúp con em hình thành nếp sống văn hóa giao thông”.
Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông không chỉ là nghĩa vụ của mỗi bậc phụ huynh mà hơn trên hết còn đem lại nhiều lợi ích, nhất là góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của con em, đồng thời góp phần giúp con em hình thành ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và văn hóa giao thông ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường./.
Thiên Thanh- Duy Linh