Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp ở Phú Thiện

Cập nhật 12/10/2018, 08:10:48

Vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã và đang được huyện Phú Thiện chú trọng triển khai thực hiện. Theo đó, cùng với mô hình cánh đồng lớn trên cây lúa và cây mía, thì việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất rau xanh và đặc biệt là triển khai ở các hợp tác xã (HTX) cũng đang mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp của địa phương.

Năm 2017, gia đình ông Nguyễn Văn Duyên ở Tổ dân phố 10, thị trấn Phú Thiện được Trạm Khuyến nông huyện Phú Thiện đầu tư hệ thống nhà lưới kín với tổng diện tích gần 300m2 cho sản xuất rau xanh. Với hệ thống này, việc trồng rau của gia đình ông Duyên gặp nhiều thuận lợi, chi phí sản xuất ít hơn nhưng giá bán lại cao hơn so với sản xuất theo phương pháp truyền thống lâu nay; và điều làm ông phấn khởi nhất đó là đã tạo ra những sản phẩm rau sạch cho  người tiêu dùng trên địa bàn. Cùng với mô hình nhà lưới kín, từ khi tham gia vào HTX sản xuất rau an toàn thị trấn Phú Thiện, gia đình ông còn được bao tiêu sản phẩm đầu ra, tạo thuận lợi rất nhiều cho sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Duyên – Tổ dân phố 10, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai: “Trước đây thì mình chưa tuân thủ đúng các kĩ thuật canh tác khi làm rau, giá rau chưa cao nên người trồng rau chưa gắn bó lâu dài với nghề trồng rau. Giờ việc thành lập HTX rau an toàn thị trấn Phú Thiện theo tôi thì rất phấn khởi vì sẽ hỗ trợ giúp đỡ người dân về kĩ thuật canh tác, về đầu ra của sản phẩm để góp phần nâng cao chất lượng rau cung cấp cho thị trường, tăng thu nhập ổn định cho xã viên.”

Cũng chung niềm vui đó nên ngay từ khi được chính quyền địa phương vận động, ông Trần Xuân Đoan ở Tổ dân phố 13, thị trấn Phú Thiện cũng đã mạnh dạn tham gia HTX rau an toàn thị trấn Phú Thiện. Theo quan điểm của riêng bản thân ông thì việc thành lập HTX rau an toàn thị trấn Phú Thiện sẽ là một bước ngoặt quan trọng để người trồng rau trên địa bàn thị trấn nói riêng và huyện Phú Thiện nói chung nâng cao hiệu quả sản xuất rau, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến với môi trường sống.

 Ông Trần Xuân Đoan – Tổ dân phố 13, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng cho biết:  “Bản thân gia đình khi tham gia HTX cũng phải tuân thủ đúng những quy tắc sản xuất của HTX, tuân thủ kế hoạch sản xuất sản phẩm của từng thời vụ để hoạt động sản xuất rau đi vào bài bản chi tiết. Trong đó, tôi và các thành viên HTX phải tuân thủ nghiêm ngặt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tuân thủ thời gian quy định của các ngành chức năng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.”

Theo tính toán của các cơ quan chuyên môn thì với diện tích của HTX, nếu thực hiện áp dụng khoa học kĩ thuật vào canh tác, mỗi năm có thể cung ứng cho thị trường từ 150 – 180 tấn rau an toàn. Tham gia mô hình HTX, đến nay 70% gia đình các thành của HTX rau an toàn thị trấn Phú Thiện đã tổ chức sản xuất rau với quy mô bình quân mỗi nhà lưới kín từ 200 – 500m2 và chủ yếu trồng các loại rau ăn lá, rau gia vị cùng một số loại rau củ quả khác… Hiện nay, ngoài việc bố trí 01 điểm bán rau an toàn tại chợ đầu mối huyện Phú Thiện, HTX cũng đã kí hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với một số doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Phúc – Giám đốc HTX sản xuất rau an toàn thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai nêu: “Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan chuyên môn tiếp tục hỗ trợ về kĩ thuật, hỗ trợ vốn và cơ sở vật chất để HTX có điều kiện thuận lợi phát triển hơn”.

 Có thể nói, việc thành lập và đưa vào hoạt động HTX rau an toàn thị trấn Phú Thiện không chỉ đánh thức tiềm năng của một vùng đất có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở địa phương theo hướng ngày càng bền vững./.

 Bảo Anh, Cao Dũng

 

Trả lời