Trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, Việt Nam gánh chịu hàng triệu tấn bom, mìn, vật nổ và chất độc hóa học, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với đất nước. Là đơn vị thuộc Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3, những năm qua, Trung tâm Xử lý bom mìn và Môi trường đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao hiệu quả công tác xử lý bom, mìn và chất độc hóa học để đảm bảo an toàn cho công tác phát triển kinh tế – xã hội, làm ăn, sinh sống của nhân dân tại nhiều khu vực trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong nước.

Để đảm bảo năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cấp ủy, chỉ huy Trung tâm Xử lý bom mìn và Môi trường thuộc Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành kỷ cương, kỷ luật.Công tác xử lý, bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học là nhiệm vụ mang tính đặc thù, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, nếu để xảy ra sai sót thì hậu quả khó lường. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy Trung tâm Xử lý bom mìn và Môi trường luôn đặc biệt chú trọng giáo dục cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng chính trị, bản lĩnh vững vàng, nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trong công việc; không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chấp hành nghiêm túc quy trình kỹ thuật và các quy tắc an toàn trong phát hiện, rà phá, xử lý, thu gom, vận chuyển bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học.
Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Hiệp- Phó Đội trưởng Đội 2, Trung tâm Xử lý bom mìn và Môi trường, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3 cho biết: “Chúng tôi luôn yên tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc thù nhiệm vụ của đơn vị thường xuyên đối mặt với khó khăn, gian khổ; làm việc trên nhiều địa bàn nên phải chủ động khắc phục, không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.
Với năng lực và kinh nghiệm được tích lũy qua thực tiễn, những năm qua, Trung tâm Xử lý bom mìn và Môi trường đã tham gia khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học và môi trường tại nhiều dự án, công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, dự án chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên phạm vi cả nước,nhất là khu vực miền Trung- Tây Nguyên; giải phóng hàng ngàn ha mặt bằng an toàn để xây dựng các công trình trọng điểm của Quốc gia và củacác địa phương đúng tiến độ như: Thủy điện An Khê- Ka Nát, Thủy điện Vĩnh Tân, Thủy điện Đăk Pô Cô; Nhà máy điện mặt trời Krông Pa… Khi có những dự án lớn, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã điều động phương tiện, lực lượng Công binh và Hóa học trong Quân đoàn cùng với Trung tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng dự án và tuyệt đối an toàn về mọi mặt.
Trung tá Phùng Đình Lĩnh- Giám đốc Trung tâm Xử lý bom mìn và Môi trường, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3 cũng cho biết: “Là cán bộ chủ trì, bản thân tôi luôn gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bản thân phải làm mẫu, làm điểm về thực hiện nhiệm vụ để phổ biến kinh nghiệm cho cấp dưới. Với nhiệm vụ mang tính đặc thù, nên cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt là phải có năng lực chuyên môn vững vàng mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.
Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Xử lý bom mìn và Môi trường thuộc Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3 luôn giữ vững phẩm chất quân nhân cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhằm tiếp tục góp phần khắc phục hậu quả, hàn gắn những vết thương do chiến tranh để lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các dự án phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh ở nhiều địa phương trong nước./.
Hà Đức, R’Piên