Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Cập nhật 12/10/2022, 16:10:35

Kinh doanh theo phương thức đa cấp là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Để hoạt động này đi vào khuôn khổ của pháp luật, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác quản lý nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bán hàng đa cấp phát triển, đồng thời ngăn chặn các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Gia Lai hiện có 12 doanh nghiệp bán hàng đa cấp đăng ký hoạt động. Trong đó, có 11 doanh nghiệp uỷ quyền cho các cá nhân có hộ khẩu thường trú tại Gia Lai làm người đại diện, 1 doanh nghiệp có chi nhánh tại Gia Lai. Ngành hàng kinh doanh chủ yếu là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng… Tổng số nhà phân phối trên địa bàn tỉnh hơn 3.000 người. Doanh thu năm 2021 ước đạt 70 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp, chưa phát hiện vụ vi phạm nào lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, trục lợi, cũng như việc cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, quảng cáo tính năng, công dụng của hàng hóa sai quy định.

Anh Lê Văn Phương, Quản lý Kinh doanh Khu Vực miền trung và miền Nam Công ty TNHH một thành viên New Image Việt Nam cho biết: “Hiện nay Công ty đang phân phối dòng sản phẩm có thành phần sữa non. Mạng lưới kinh doanh của công ty tại thị trường Gia Lai thì đang phát triển rất tốt, có nhiều khách hàng đã đăng ký mở mã số để hợp tác với công ty để phân phối dòng sản phẩm của Công ty đến khách hàng. Với triết lý kinh doanh tuân thủ luật pháp từ giấy phép kinh doanh đến các hoạt động theo Nghị định 40 thì công ty luôn luôn tuân thủ các quy định của nhà nước”.

Trên thực tế, hiện nay người dân vẫn còn định kiến sau những vụ lợi dụng kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, do vậy những doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang gặp nhiều khó khăn trong phát triển mạng lưới và bán hàng. Chính vì vậy, sau một thời gian đi vào hoạt động, mạng lưới của nhiều công ty dần bị thu hẹp.

Chị Lê Thị Huyên, Quản lý Chi nhánh Gia Lai Công ty TNHH Thương mại Lô Hội cũng cho biết: “Khi mới thành lập Chi nhánh thì hệ thống nhà phân phối cũng rất đông, trên 100 người, nhưng sau đó vì một vài biến cố trong việc bán hàng đa cấp nên hệ thống nhà phân phối cũng giảm sút. Để phát triển chi nhánh thì hệ thống đào tạo của công ty vẫn thường đào tạo trên zoom cho nhà phân phối để nâng cao kiến thức sản phẩm cũng như về luật pháp bán hàng đa cấp. Qua đó giúp nhà phân phối nắm vững kiến thức để ra thị trường hoạt động dễ tư vấn cho khách hàng”.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 1082 ngày 5/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án trên lĩnh vực của ngành, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết: “Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thì Sở Công thương cũng đã ban hành kế hoạch của sở, trong đó tập trung một số việc: Thứ nhất, tập trung công tác tuyên truyền về hoạt động kinh doanh đa cấp, đối với tất cả doanh nghiệp, người dân và đối tượng tham gia bán hàng đa cấp. Thứ 2, hướng dẫn đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức trên lĩnh vực kinh doanh đa cấp thực hiện đúng quy định, nội dung mà mình đã đăng ký bán hàng đa cấp. Thứ 3, chúng tôi đã đưa ra các kênh thông tin cảnh báo những vấn đề như hoạt động kinh doanh trá hình, hàng gian, hàng giả, hàng nhái trên hoạt động kinh doanh đa cấp mà lợi dụng vào đó để quảng bá chất lượng sản phẩm ngoài tiêu chuẩn đã đăng ký. Thứ tư: Thường xuyên trao đổi thông tin trong quản lý, đặc biệt sắp đến đây chúng tôi sẽ có quy chế hành động phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm đưa hoạt động kinh doanh đa cấp đúng theo quỹ đạo và kết hợp với đó là thực hiện thanh tra, kiểm tra để xử lý những vi phạm để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của những người hoạt động kinh doanh chân chính và đối với hoạt động kinh doanh trá hình”.

   Với các giải pháp cụ thể được triển khai thực hiện sẽ từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp. Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, đảm bảo môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hợp pháp, giảm thiểu thiệt hại cho người dân trước các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, bất chính.

Lê Thư,  Ksor Tuối, Viễn Khánh

Trả lời