Thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai và lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm và thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, xây dựng biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Ở cấp lãnh đạo tỉnh, Gia Lai và các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Campuchia đã thường xuyên luân phiên có các buổi gặp gỡ, chúc mừng và trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương; bàn bạc, thống nhất chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Riêng trong năm 2023, hoạt động này được quan tâm phát triển lên tầm cao mới. Hai bên đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu biên giới, kết nối giao thương, phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu. Đặc biệt, ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng đến các tỉnh Đông Bắc Campuchia để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và ngược lại.
Công tác đối ngoại giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Campuchia ngày càng hiệu quả khi gần đây hai bên đã cùng tổ chức nhiều hoạt động trước giao lưu của Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước thuộc Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất.
Đại tá Hoàng Tiến Dũng – Giám đốc Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 3 bày tỏ: “Chúng tôi cũng đã rất vui và vinh dự được Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần giao nhiệm vụ đi khám cấp thuốc cho bà con ở biên giới Campuchia. Với sự tin cậy của bà con thì ngày hôm qua chúng tôi đã khám được hơn 1.000 bà con và rất nhiều bệnh đã được phát hiện, cấp thuốc điều trị, bà con cũng rất tin tưởng vào trình độ, tay nghề của bác sỹ, thầy thuốc Bệnh viện 211. Chúng tôi mong rằng những chương trình giao lưu như thế này tiếp tục diễn ra những năm sau để chúng tôi được tri ân cả bà con khu vực biến giới Campuchia và Việt Nam.”
Trung tướng Nhem Sok Han Thi, Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia khẳng định: “Việt Nam-Campuchia là hai nước có truyền thống gắn bó, đoàn kết, hữu nghị. Chương trình lần này đã có sự thống nhất, đồng ý của Bộ Quốc phòng hai nước. Chúng tôi tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới trong thời gian 2 ngày: ngày thứ nhất tổ chức ở xã Pó Nhầy, huyện Ôyadav, tỉnh Ratanakiri; ngày thứ hai tổ chức tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Chương trình thể hiện sự đoàn kết của hai nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng.”

Đối ngoại chính quyền, đối ngoại quốc phòng và đối ngoại Nhân dân là những hoạt động đã và đang được tỉnh Gia Lai và các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Campuchia quan tâm thực hiện trong thời gian qua nhằm cụ thể hóa chủ trương của hai nhà nước, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam-Campuchia hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Các lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tích cực trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới; đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm. Chính quyền hai bên còn tạo điều kiện để nhân dân các làng hai bên biên giới kết nghĩa, qua lại thăm thân; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho Nhân dân hai bên biên giới.
Đại tá Lê Văn Đông – Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: “Hơn hết thì việc Quân y của hai nước đại diện cho Quân đội của hai nước đi chăm sóc sức khỏe cho bà con là thông điệp rất lớn về việc quan tâm tới bà con Nhân dân ở vùng biên giới. Đấy cũng thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của lực lượng Quân y nói riêng, Quân đội các nước nói chung với bà con Nhân dân. Qua đây truyền tải thông điệp về đoàn kết, hữu nghị giữa 3 nước để hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao đổi: “Ý nghĩa lớn nhất của chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia là nhằm giúp đỡ đồng bào hai bên biên giới, những hộ gia đình khó khăn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo; giúp đỡ cho các lực lượng Biên phòng trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia. Mục đích là để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam-Lào-Campuchia.”
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, tỉnh Gia Lai đã và đang tiếp tục phối hợp tốt với các bộ, ngành, các đơn vị đứng chân trên địa bàn; đồng thời chủ động thực hiện đối ngoại chính quyền, đối ngoại quốc phòng và đối ngoại Nhân dân với các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Campuchia để góp phần xây dựng và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, xây dựng biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.
Hữu Lanh – Duy Linh