Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp tổ chức hơn 10 buổi tuyên truyền pháp luật, trải nghiệm thực tế, diễn tập phương án PCCC tại các khu dân cư, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh; thu hút hàng nghìn lượt người dân, cán bộ, học sinh tham gia.
Tại các chương trình, lực lượng Cảnh sát PCCC đã truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích như: Thông báo tình hình cháy nổ hiện nay, một số văn bản quy định pháp luật về công tác PCCC và CNCH; công tác PCCC trong hộ gia đình, nhà trường; phương pháp kiểm tra, bảo quản hệ thống, phương tiện chữa cháy. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng thành thạo một số thiết bị chữa cháy tại chỗ như: bình chữa cháy xách tay, phương pháp dập tắt khí gas; sơ cứu, di chuyển người bị nạn, bị ngạt khói đến nơi an toàn…
Thông qua diễn tập các phương án phòng cháy, nhiều cơ sở, chủ doanh nghiệp và nhà trường đã thực hiện hiệu quả nguyên tắc “4 tại chỗ” trong PCCC; vai trò, trách nhiệm và năng lực của lực lượng chữa cháy tại chỗ đã được nâng cao.
Thượng tá Đậu Văn Huy – Phó Trưởng phòng PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai trao đổi: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp, tổ chức nhiều hơn các hoạt động tuyên truyền, trãi nghiệm thực tế và diễn tập PCCC, CNCH. Chúng ta cần nhìn nhận rằng công tác PCCC không chỉ là trách nhiệm riêng của lực lượng Công an mà là trách nhiệm chung của các ban ngành, đoàn thể và của toàn xã hội, cộng đồng dân cư.”
Hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, diễn tập phương án PCCC đã nâng cao ý thức, hiểu biết pháp luật và kỹ năng về PCCC, CNCH cho Nhân dân. Qua đó có thể xử lý kịp thời, hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra, góp phần giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản.
Lê Ánh