Nâng cao chất lượng dân số ở vùng sâu Kông Chro

Cập nhật 16/4/2016, 09:04:33

Với phần lớn là người DTTS, cuộc sống còn nhiều khó khăn và còn những hủ tục lạc hậu, đặc biệt là tại các xã vùng sâu vùng xa nên với một huyện nghèo như Kông Chro, vấn đề nâng cao chất lượng dân số cũng đặt ra không ít khó khăn và thách thức cho chính quyền địa phương lẫn đội ngũ làm công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) nơi đây.  

 

 Làm thế nào để thay đổi nhận thức cũng như ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGĐ mới là điều quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng dân số của địa phương.  

Không còn là chuyện sinh nhiều con cho vui cửa vui nhà, mà bởi nguyên nhân sinh cho “có nếp có tẻ” nên nhiều gia đình ở các làng trên địa bàn huyện Kông Chro có tới 5-6 con, thậm chí là sinh năm một. Đó là thực tế đáng buồn và cũng là khó khăn với những cộng tác viên dân số nơi đây trong công tác tuyên truyền vận động để bà con, nhất là bà con người DTTS thay đổi cách nghĩ của họ về DS-KHHGĐ.  

Anh Phen – Làng Pdang, thị trấn Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Chỗ mà có con trai, con gái rồi thì họ nghe; nhưng chỗ mà chưa có con trai, chưa có con gái thì 2 vợ chồng không nghe”.

Thực tế tại các làng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Kông Chro hiện nay là những đứa trẻ sinh ra rồi lớn lên cũng cứ theo kiểu tự nhiên “trời sinh voi, sinh cỏ”. Hệ quả của thực tế này đó là do nhận thức của chính người dân, dù rằng công tác tuyên truyền đã được tăng cường và thực hiện thường xuyên thông qua các buổi tư vấn, tuyên truyền về sinh đẻ có kế hoạch được triển khai hàng năm.

Chị  Bùi Thị Hiền – Cán bộ dân số xã Chư Krêi, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “ Nói chung là tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai chủ yếu là người trẻ. Nói chung là người ta cũng có nhận thức được, còn 1 số sinh con thứ 3 là do thứ nhất là sinh con một bề và thứ 2 nữa là người lớn tuổi rồi rất khó vận động”. 

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vào cuối năm 2015 là 20,79%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh là 25,5%; với một huyện vùng khó như Kông Chro, kết quả này rất đáng ghi nhận. Thế nhưng làm thế nào để thay đổi nhận thức cũng như ý thức và trách nhiệm của người dân nơi đây trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGĐ mới là điều quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng dân số của địa phương.  

 Nói về các giải pháp nâng cao chất lượng dân số  của huyện bà Nguyễn Thị Vân – PGĐ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và Chi cục Dân số thì hiện tại huyện cũng triển khai quyết liệt các biện pháp về giảm sinh con thứ 3; tăng cường chỉ đạo từ cấp ủy, chính quyền của huyện đến xã, đặc biệt trong các đợt chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản có họp ban chỉ đạo và triển khai 2 đợt chiến dịch. Về kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia thì chỉ triển khai 9 xã nhưng huyện thì triển khai 14/14 xã và trong năm nay thì UBND huyện cũng hỗ trợ kinh phí cho chiến dịch cho nên có thể mở chiến dịch trên toàn huyện. Do phong tục của người địa phương đây là tính cộng đồng cao, cho nên nếu mà kết quả về KHHGĐ trong năm mà đạt thì chủ yếu là chiến dịch đã đạt, chiếm 60-70%”.  

Nâng cao chất lượng dân số cũng đồng nghĩa với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Và muốn làm được điều này, ngoài vai trò của cộng tác viên dân số, của những người làm công tác DS-KHHGĐ thì cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, và hơn hết là chính bản thân mỗi người dân ./. 

Mỹ Tiến – Thiên Thanh – Đặng Trà – Duy Linh

Trả lời