Năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai đã chuyển đổi hơn 9 ngàn ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn.
Trong năm 2025, tỉnh phấn đấu chuyển đổi gần 6.300 ha, để đạt được mục tiêu này, các địa phương trong tỉnh cần tập trung xây dựng kế hoạch chuyển đổi hợp lý, phát triển diện tích cây trồng có lợi thế theo định hướng và quy hoạch của tỉnh. Đồng thời, chú trọng xây dựng các vùng sản xuất tập trung, gắn liền với các nhà máy chế biến, để tăng giá trị sản phẩm nông sản và phát triển kinh tế bền vững. Việc thực hiện chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn không chỉ giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm mà thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững.
Thúy Diện – Viễn Khánh