Mục tiêu được tỉnh Gia Lai đặt ra trong năm 2022 là phấn đấu có thêm 2 huyện, 7 xã và 63 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.
Tính đến hết năm 2021, tỉnh Gia Lai có 1 địa phương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là TP.Pleiku; đối với 2 thị xã là An Khê và Ayun Pa đã được Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức họp, bỏ phiếu thống nhất đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận. Đối với cấp xã có 91 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 123 thôn, làng đạt chuẩn. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của năm 2022, theo tính toán tổng nguồn vốn dự kiến là gần 2.880 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương trên 310 tỷ, ngân sách địa phương hơn 700 tỷ, vốn huy động, lồng ghép gần 1.800 tỷ và cộng đồng dân cư đóng góp trên 63 tỷ đồng. Trên cơ sở phân khai nguồn vốn, tỉnh phân bổ cho các địa phương để triển khai thực hiện. Cùng với đó, các địa phương chủ động huy động thêm các nguồn lực để củng cố và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đã đăng ký./.
Đức Hải, Huy Toàn