Mưu sinh ngày cận tết

Cập nhật 10/1/2020, 16:01:25

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tết đến Xuân về không chỉ là dịp để mọi người, mọi gia đình gặp mặt, đoàn tụ mà đây còn là cơ hội để những người lao động tự do kiếm thêm thu nhập nhằm chi tiêu trong gia đình và trang trải cuộc sống. Chính vì vậy, ngoài việc mua bán những loại hàng hóa thông thường, những ngày này, nhiều tiểu thương ở các chợ còn tranh thủ bán thêm các loại thực phẩm tết để phục vụ người tiêu dùng.

Nếu như thường ngày, bà Thái Thị Hường chỉ bán rau tại góc chợ Bà Định, TP.Pleiku thì những ngày cận tết như thế này, bà tranh thủ bán thêm một số loại thực phẩm tết để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Ngoài buôn bán tại chợ, bà còn tranh thủ bỏ mối ở các quán ăn trên địa bàn thành phố để những loại thực phẩm tươi sống luôn được tiêu dùng hết trong ngày, qua đó đem lại cho bà khoản thu nhập từ 200.000 đến 300.000 đồng/ngày để chi tiêu trong gia đình.

Bà Thái Thị Hường – Chợ Bà Định, TP.Pleiku, Gia Lai nói: “Bình thường bán rau nhưng Tết thì bán kèm thêm bánh chưng, bánh tét, nấm, hạt sen, các thứ để đủ tiêu tết. Mong làm sao mấy ngày tết cỡ 20 trở lên thì bán đắt lên thì thu nhập đỡ hơn, chi tiêu hàng ngày, cuộc sống đầy đủ hơn”.

Không chỉ bà Hường mà nhiều tiểu thương ở các chợ cũng tranh thủ bán thêm những loại thực phẩm thường được nhiều người dân tiêu dùng trong dịp tết để kiếm thêm thu nhập. Bà Khổng Thị Bửu , bán hàng ở chợ Bà Định, TP.Pleiku cũng cho biết: “Bình thường tôi bán bơ, tết làm củ kiệu, bán kiếm tiền xài tết”.

Theo các tiểu thương, ngoài trang trải cho cuộc sống hàng ngày, Tết đến Xuân về có thêm nhiều khoản phải chi tiêu, mua sắm nên nhiều người phải tận dụng dịp tết để mua bán. Bên cạnh mong sao giá cả ổn định, kinh tế khấm khá để mọi người dân có thể mua sắm dễ dàng, nhiều tiểu thương hy vọng những ngày cận tết, sức mua sẽ tăng cao so với ngày thường để họ có thể bán được nhiều hàng.

Bà Nguyễn Thị Hồng –Tiểu thương TP.Pleiku nói:Bữa nay làm ăn khó khăn, buôn bán ế ẩm lắm. Cuối năm ra sao chứ giờ ế lắm. Bữa nay tiết kiệm bớt, con cái học hành, đủ thứ chuyện hết nên cũng phải hà tiện chứ để còn đau còn ốm”.

Năm nay, do kinh tế khó khăn nên nhiều người, nhiều gia đình có tâm lý tiết kiệm trong chi tiêu nên sức mua tại các chợ trên địa bàn TP.Pleiku vẫn như bình thường, thậm chí là không nhộn nhịp như mọi năm. Chính vì vậy, ngoài việc lấy lượng hàng vừa phải để bán nhằm tránh hàng tồn dẫn đến việc bị lỗ vốn, nhiều tiểu thương ở các chợ hy vọng sức mua hàng hóa, nhất là các loại thực phẩm tươi sống của người dân sẽ tăng đáng kể vào dịp tết, qua đó giúp các tiểu thương có thêm thu nhập để chi tiêu cho gia đình./.

Thiên Thanh, Lê Thư, R’Piên

Trả lời