Muôn kiểu vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại xã An Phú, Tp.Pleiku

Cập nhật 01/12/2020, 09:12:20

Không khó để bắt gặp muôn kiểu vi phạm Luật Giao thông đường bộ của diễn ra hằng ngày trên địa bàn xã An Phú, Tp.Pleiku như: chạy ngược chiều, sử dụng điện thoại khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, thiếu quan sát khi chuyển hướng… Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã thời gian qua.

Những hình ảnh phóng viên chúng tôi ghi lại được tại tuyến QL19 qua địa bàn xã An Phú, Tp.Pleiku. Nhiều người không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định khi tham gia giao thông. Có trường hợp vừa sử dụng điện thoại, vừa lái xe. Một số thanh niên phóng xe rất nhanh, gây nguy hiểm cho bản thân và những người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông .

Anh Nguyễn Hoàng Quốc – Người dân xã An Phú, TP.Pleiku nói: “Người dân khu vực này ít chấp hành tốt Luật ATGT lắm, đa số mọi người nhà gần gần đây thường đi làm hay đi ra đường một đoạn cũng không tuân thủ Luật giao thông lắm đâu. Tôi thấy nguy hiểm lắm… bản thân tôi cũng vừa không đội mũ bảo hiểm chạy lên đây mà.”

Tuyến L19 qua địa bàn xã An Phú là điểm đen về tai nạn giao thông của Tp.Pleiku. Thời gian qua, khu vực này thường xuyên xảy ra nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông. Nguyên nhân là do đường hẹp, lưu lượng phương tiện qua lại lớn, tuy nhiên nguyên nhân chính vẫn là do ý thức kém của một bộ phận không nhỏ người dân cố tình vi phạm các quy định về ATGT.

Bà Trần Thị Phương – Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, TP.Pleiku cho biết: “Mặc dù xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho bà con nhân dân trên địa bàn về Luật Giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ bà con, nhân dân trên địa bàn vẫn còn chưa chấp hành nghiêm các quy định ATGT như đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận thanh thiếu niên chưa cao, còn lạng lách, phóng nhanh, nẹt pô…”

Để đảm an toàn giao thông trên địa bàn xã, thời gian tới, địa phương cần phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường biện pháp tuyên truyền giáo dục đồng thời quyết liệt hơn nữa việc tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm để nâng ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT cho người dân./.

Xuân Huy, Minh Trung

Trả lời