Mùa vàng trên những dự án nông nghiệp công nghệ cao

Cập nhật 30/12/2017, 20:12:28

Năm 2017 nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi nên hoạt động sản xuất nông nghiệp gặp nhiều thuận lợi, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch đặt ra. Phát huy lợi thế cạnh tranh về tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp, tỉnh Gia Lai đã và đang tập đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; kết hợp với việc liên kết mở rộng mô hình cánh đồng lớn chuyên canh các loại cây trồng chủ lực. Từ đó, đã tạo được liên kết chặt chẽ trong sản xuất nông nghiệp, giúp người dân nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Gia Lai là tỉnh có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, khoảng 532.000ha. Với lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu, Gia Lai bước đầu đã hình thành được những vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, như: cà phê, hồ tiêu, mía, lúa nước, rau xanh… Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã được các cấp, ngành chú trọng trọng triển khai để người dân đưa vào canh tác giúp tăng năng suất, hiệu quả cho các loại cây trồng. Hiện toàn tỉnh có gần 16.000 ha cây trồng được áp dụng mô hình tưới nước tiết kiệm theo những công nghệ hàng đầu thế giới và áp dụng quy trình canh tác khoa học nhằm nâng cao giá trị cây trồng.

Ông Đỗ Văn Hùng, Phường Ngô Mây, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Trước kia mình trồng ngoài trời chưa áp dụng công nghệ cao thì phụ thuộc hoàn toàn vào và thuốc chúng ta sử dụng toàn có nguồn gốc hóa học, như vậy thì sẽ làm cho đất bị chai và nhanh bạc màu. Còn khi chúng ta sử dụng công nghệ cao thì ta dùng các chế phẩm sinh học hay những kỹ thuật điều tiết từ những nhà màn thì cây sẽ tốt hơn và năng suất sẽ cao hơn”.

Một trong những điểm nhấn trong sản xuất nông nghiệp của Gia Lai là việc hình thành được mối liên kết sản xuất giữa 4 nhà trong chuyên canh cây mía. Trong năm 2017, toàn tỉnh đã xây dựng được 134 cánh đồng lớn với diện tích trên 2.650ha, có gần 1.000 hộ tham gia; trong đó, hơn 50% số hộ tham gia là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là điều rất phấn khởi cho người dân khi nhờ đưa cơ giới hóa đồng bộ vào đồng ruộng mà năng suất cây mía tăng gần gấp đôi từ khoảng 60 tấn/ha lên trên 100 tấn/ha. Và quan trọng hơn là tạo được chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đầu ra sản phẩm cho người nông dân.

Ảnh Này Thì, thôn Priu 1, Xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Lần đầu tiên gia đình tôi trồng mía nhiều như thế này, lúc đầu thì rất lo lắng vì sợ không làm được nhưng nhờ cán bộ giúp đỡ, có máy móc làm nữa, giờ mía rất là tốt nên gia đình rất mừng”.  Ngoài cây mía thì lúa nước cũng đã được đưa vào sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn mà Phú Thiện là địa phương đi đầu. Vụ Mùa 2017, huyện Phú Thiện đã xây dựng được 19 cánh đồng lớn lúa một giống với tổng diện tích gần 720ha. Theo đánh giá của địa phương thì năng suất bình quân của cây lúa khi sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn tăng lên đáng kể từ 6,5 tấn lên 8 tấn một ha, cá biệt có những diện tích đạt trên 9,5 tấn/ha. Để nâng tầm hạt gạo Phú Thiện và cũng để giúp người dân nâng cao thu nhập, hiện địa phương cũng đang triển khai để xây dựng thương hiệu gạo Phú Thiện.

Về vấn đề này ông Bùi Trọng Thành, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Trong việc triển khai cánh đồng lớn thì đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng giống lúa xác nhận và giống có chất lượng gạo cao để xây dựng thương hiệu gạo. Thứ 2 là trong quá trình sản xuất thì áp dụng, tuân thủ quy trình sản xuất mà cơ quan chuyên môn đã khuyến cáo để giảm việc sử dụng các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật một cách tối đa và tăng sử dụng các loại phân bón sinh học để góp phần nâng cao chất lượng của gạo và góp phần xây dựng thành công thương hiệu gạo của huyện”.

Có thể thấy từ những dự án nông nghiệp được ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa đồng bộ và sử dụng công nghệ cao vào sản xuất đã đem về cho bà con nông dân ở Gia Lai những mùa vụ bội thu. Đây là nền tảng để cho bà con nông dân ở một tỉnh miền núi như Gia Lai có thu nhập ổn định và vươn lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp./.

 Đức Hải- Mạnh Hà – Đặng Trà

Trả lời