Cánh đồng ruộng bậc thang tại làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê là một địa điểm đẹp, được nhiều người thích chụp ảnh thường xuyên đến check in. Với những thửa ruộng bậc thang thoai thoải, phủ lên màu xanh của cây lúa lúc còn non, hay vàng rực khi bông lúa vào độ chín đã tạo nên những bức tranh thiên nhiên hết sức tươi đẹp, ấn tượng. Không chỉ đẹp trong những bức ảnh mà cánh đồng ruộng bậc thang này còn mang lại những vụ thu hoạch với năng suất cao cho bà con nơi đây.
Lúa trên cánh đồng làng Greo Sek đang vào độ chín. Chỉ khoảng vài tuần nữa thôi, khi lúa chín rộ, cánh đồng này sẽ được phủ lên một màu vàng óng ánh, trải dài từ đỉnh đến chân đồi. Lúa tuy chưa đến thời điểm thu hoạch và cũng đã qua giai đoạn cần chăm sóc nhưng bà con có ruộng ở đây vẫn tranh thủ ra thăm đồng, chờ đến ngày thu hoạch.
Cánh đồng này là nơi canh tác bao đời nay của người Jrai ở làng Greo Sek. Trên cánh đồng, trước đây, bà con chủ yếu canh tác những giống lúa truyền thống nên năng suất và chất lượng không cao. Lúa thu hoạch sau mỗi mùa vụ chỉ đủ phục vụ nhu cầu lương thực của gia đình. Vài năm trở lại đây, nhiều hộ đã biết đưa giống lúa mới, chất lượng cao vào canh tác nên hiệu quả được cải thiện dần. Bây giờ hầu như nhà nào cũng có lúa dư để bán kiếm thêm thu nhập.
Chị Rah Lan Khang, Làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê nói: “Giống lúa Nhà nước cấp cho giống Đài Thơm 8. Nhà tôi làm cũng giống như mọi người, bón phân, xem nước, nhưng không phun thuốc. Năng suất năm nay cũng hơn năm ngoái, do giống mới. Nước cũng đủ hơn, không bị thiếu”.
Với nguồn nước được cung cấp đầy đủ, liên tục từ đỉnh núi, cộng thêm nguồn nước dồi dào từ con suối ở chân núi nên cánh đồng làng Greo Sek hiếm khi nào bị thiếu nước. Mỗi năm, bà con canh tác được 2 vụ lúa. Với những điều kiện thuận lợi đó, cộng với việc tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên năng suất và chất lượng của cây lúa được cải thiện dần. Theo chia sẻ của người dân, trên cánh đồng này đang cho năng suất lúa từ 9 tạ đến hơn 1 tấn/sào, những ruộng được chăm sóc kỹ hơn, năng suất có thể đạt 1,2 tấn/sào.
Bà Rah Lan H’Nhâm, Chủ tịch Hội LHPN xã Dun, huyện Chư Sê cho biết: “Cây lúa là cây chủ lực của bà con DTTS ở đây. Thời gian gần đây, bà con biết áp dụng KHKT, cán bộ nông nghiệp cũng hướng dẫn nên bà con cũng biết làm. Qua đó giúp bà con cải thiện được cuộc sống, thay đổi được nếp nghĩ cách làm”.
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là đối với cây lúa nước, loại cây trồng chủ lực của 60% hộ dân trên địa bàn xã Dun, huyện Chư Sê đã mang đến những thay đổi tích cực trong đời sống và thu nhập cho người dân ở đây. Chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể cũng đang nỗ lực hỗ trợ người dân thay đổi cách làm để tăng hiệu quả sản xuất.
Ông Hồ Duy Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Dun, huyện Chư Sê cho biết: “Xã cũng đã quan tâm, làm các mô hình giống mới để bà con học hỏi, kể cả cách chăm sóc. Đặc biệt, Hội Nông dân đã thành lập được 1 tổ hội trồng lúa, vận dụng tất cả các loại giống mới nên đạt năng suất rất cao, bà con cũng từ đó học theo, ngày càng đổi mới, đảm bảo năng suất cao hơn”.
Những cánh đồng lúa vàng càng đẹp hơn khi nó mang đến cuộc sống ấm no, đủ đầy cho nông dân tần tảo sớm hôm với ruộng đồng. Hy vọng trong tương lai không xa, du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh, chụp hình mà còn cảm nhận cuộc sống ấm no, sung túc của bà con DTTS nơi đây.
Ngọc Hà, R’Piên