Những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Đak Đoa đang tất bật thu hoạch các loại cây trồng vụ Mùa năm 2024. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, năm nay nhiều nông dân đã có một mùa bội thu.
Tại cánh đồng Kà Tờ rộng hơn 1.500 ha trên địa bàn huyện Đak Đoa, bà con nông dân đang hăng say thu hoạch những thửa ruộng lúa trĩu hạt, chín vàng.
Tiếng gặt lúa hòa lẫn với tiếng trò chuyện tạo nên không khí lao động đầy hứng khởi, vui vẻ.
Ông Blây – Xã Glar, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Thu hoạch lúa vui lắm, có người thu gấp đôi năm ngoái.”
Huyện Đak Đoa có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Ngoài các loại cây công nghiệp dài ngày, huyện còn có thế mạnh về sản xuất lúa nước. Riêng năm 2024, huyện triển khai trồng gần 4.500 ha lúa nước. Để nâng cao năng suất lúa, ngay từ đầu vụ, huyện đã chủ động kiểm tra, tu sửa, nâng cấp hệ thống kênh mương, thủy lợi và nguồn nước tưới; các đơn vị chuyên môn và cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân khâu làm đất, chăm sóc, bón phân đúg kỹ thuật.
Ông Rưng – Thôn Bối, xã Glar, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Cảm ơn Nhà nước đã cho dân giống mới, đạt hiệu quả, đường đi lại nông thôn được thuận tiện, sạch sẽ. Năm nay nhà ai cũng đạt tiêu chuẩn lúa.”
Ông Bùi Quang Thoại – Phó Chủ tịch UBND xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “UBND huyện đã triển khai cánh đồng lúa 1 giống trên cánh đồng Kà Tờ. Qua triển khai thì có giồng DT100 và giống Rio 2 người dân đã đưa vào sản xuất và cho năng suất tương đối cao so với các loại giống trước đây. Các vụ mùa, vụ đông xuân năng suất bình quân có những diện tích đạt đến 10 tạ/ sào.”
Trên những cánh đồng lúa chín, niềm vui nối tiếp niềm vui. Nhờ sự chịu thương, chịu khó và sự chủ động chăm sóc, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất của nông dân ‘‘một nắng hai sương’’nên năng suất lúa tăng đáng kể. Đây cũng là tiền đề quan trọng để bà con nông dân trên địa bàn huyện Đak Đoa sẵn sàng bước vào vụ sản xuất mới với kỳ vọng thắng lợi mới
Nhâm Dung – Minh Trung