Cây thuốc lá vốn được xem là cây trồng chủ lực giúp nhiều nông dân tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng bước vào vụ thu hoạch thuốc lá năm nay, thay vì niềm vui bội thu như mọi năm, bà con phải đối mặt với nhiều khó khăn khi cây trồng này giảm sút cả về năng suất, chất lượng thuốc lá do thiên tai và bệnh hại.

Nếu như mọi năm, trên diện tích 2ha thuốc lá này, anh Nguyễn Văn Hiệp đều thu trung bình 7 tấn lá tươi. Thế nhưng bước vào vụ thu hoạch năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai cộng với một số bệnh hại bùng phát, nhất là bệnh đốm lá khiến cho năng suất thuốc lá giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 4 tấn. Theo tính toán của anh Hiệp, ngoài năng suất giảm, thì chất lượng thuốc lá không tốt như hiện nay, nếu thương lái hoặc nhà máy thu mua cao lắm cũng chỉ khoảng 40 nghìn đồng/1kg khô loại tốt, trong khi mọi năm là từ 50 đến 55 nghìn đồng/1kg.
Anh Hiệp cho biết: “Lá nó nổ như thế này thì nhẹ cân, nếu mà sản lượng như thế thì đời sống bà con chật vật lắm. Huề vốn là mừng rồi chứ không nói là lời”.
Ông Trần Thế Chanh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Cần, Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Diện tích thuốc lá của xã thì lên tới hơn 400ha và chất lượng thuốc năm nay thì kém hơn mọi năm. Thời tiết lúc đầu thì mưa nhiều quá nên chết, sau đó bà con xuống giống trồng lại và muộn hơn so với năm ngoái khoảng 1 tháng. Sau đó thấy cây thấp, lên chậm thì dùng phân nhiều quá để thúc cho cây tăng trưởng nhưng phân nó ăn không hết nên dẫn tới chất lượng thuốc kém và giảm”.
Krông Pa là địa phương có diện tích cây thuốc lá lớn nhất tỉnh Gia Lai với hơn 2.000 ha, tập trung nhiều nhất tại các xã: Phú Cần, Chư Gu, Chư Rcăm, Uar và đây cũng là cây trồng chủ lực giúp nhiều nông dân xóa đói giảm nghèo. Ngoài năng suất và chất lượng giảm mạnh trong vụ thu hoạch này, thì theo tìm hiểu, thời tiết diễn biến phức tạp và bệnh hại trên cây trồng bùng phát cũng đã khiến cho hơn 300ha thuốc lá của người dân bị chết.
Ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Chỉ đạo rồi hướng dẫn nông dân gieo trồng lại, tập trung chăm sóc rồi thu hoạch làm sao thu hoạch kịp thời, đưa vào phơi, sấy.
Huyện Krông Pa hiện đang làm việc với các doanh nghiệp có vùng nguyên liệu trên địa bàn tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp trên những diện tích trồng thuốc lá thường xuyên bị nhiễm bệnh./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng