Mùa thu hoạch quả xoay rừng ở huyện Kbang

Cập nhật 21/8/2021, 14:08:18

Ở huyện Kbang quả xoay rừng đang bước vào mùa chín rộ. Dù năm nay rất sai quả song do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá thu mua xuống thấp hơn rất nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên, cũng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người dân trong điều kiện dịch bệnh và nhiều loại nhiều loại cây trồng chủ lực ở huyện Kbang bị mất mùa.

Quả xoay được xem là một loại đặc sản ở rừng của huyện Kbang với mật độ cây tương đối dày, phủ khắp các cánh rừng ở khu vực trung tâm và phía Bắc của huyện Kbang. So với mọi năm thì năm nay cây xoay rất sai quả song giá thu mua lại thấp hơn nhiều.

Chị Đinh Thị U – Xã Sơ Pai, huyện Kbang cho biết: “Mấy năm trước thì không có mà 5, 6 năm nay mới có quả sai thế này. Mấy năm trước thì bán được 120.000 đồng/kg nhưng năm nay cao nhất là 18.000 đến 20.000 thôi. Bà con cũng đi hái về bán để lấy tiền mua gạo”.

Ông Lê Văn Kỳ, Thị trấn Kbang, huyện Kbang cũng nói: “Xoay năm thì được mua nhưng mất giá. May có nguồn thu nhập như này thì cũng trang trải cuộc sống hàng ngày”.

Anh Trịnh Ninh Bình, xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Năm ngoái thì dao động từ 120.000 đến 150.000/kg. Năm nay được mùa nhưng do dịch Covid-19 và xoay nhiều nên giá bán bình quân khoảng 18.000 đồng/kg; thu nhập thì một ngày cũng được 300.000 đến 400.000 đồng”.

Cây xoay bắt đầu thu hoạch từ đầu tháng 8 tới nay và trong vòng khoảng 10 ngày trở lại đây là chín rộ. Dù chưa có thống kê chính xác song với lượng xoay hái về thì bình quân mỗi ngày, người dân huyện Kbang cũng thu hoạch trên, dưới 15 tấn quả. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn nên các thương lái thu mua cầm chừng và với giá rẻ.

Bà Nguyễn Thị Lý, người thu mua quả xoay ở huyện Kbang nói: “Năm nay tôi thấy xoay rất là được mùa nhưng mà giá mua rẻ lè do dịch bệnh cho nên người ta đặt hàng từng nào thì chúng tôi cũng lấy từng đó thôi chứ không mua được nhiều thêm vì có chỗ chuyển đi được, có chỗ không chuyển đi được nên không giám mua dự trữ”.

Năm nay, điều kiện thời tiết ở huyện Kbang không mấy thuận lợi, nhiều loại cây nông nghiệp chủ lực như: bắp, đậu bị mất trắng; thêm vào đó ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cuộc sống của người dân khá khó khăn. Với nguồn thu nhập từ quả xoay rừng sẽ giúp cho nhiều người dân có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, với cây xoay rất là cao nên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với những người trèo hái./.

 Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời