Thị xã Ayun Pa là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tương đối cao, gần 49%, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Những năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã đã đẩy mạnh các phong trào nhằm nâng cao đời sống cho người dân và một trong những hình thức phù hợp nhất mà xã quan tâm là tranh thủ và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các già làng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào DTTS biết, hiểu và thực hiện tốt nội dung của các cuộc vận động, nâng cao hiệu quả kinh tế, vươn lên ổn định đời sống, thoát nghèo bền vững.
Bằng uy tín của mình, đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn thị xã Ayun Pa nỗ lực vận động, tuyên truyền nhân dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, hướng đến nếp sống văn minh, hiện đại, đồng thời giữ gìn và phát huy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.Thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng, các già làng, người có uy tín ở địa phương thường xuyên nhắc nhở bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe lời kẻ xấu xúi giục, góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở thôn, làng.
Già làng Rơ Com H’Quách – Phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa cho biết: “Đôi lúc đi vận động cũng khó khăn, do mình là nữ, nhưng mình phải dùng sự khéo léo của mình, mình nói từ từ là rồi họ cũng nghe được cái nào đúng mà nghe theo, các gia đình hòa thuận thì thôn làng yên ổn”.
Bên cạnh đó, những năm qua, UBMTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa đã đặc biệt quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số. Theo đó, các già làng, người có uy tín trong vùng sẽ được gương mẫu, đi đầu, thực hiện trước từ việc thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho đến áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh tế. Chính vì thế, dân thấy, dân tin , từ đó nỗ lực, cố gắng vươn lên trong lao động sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng thay đổi tích cực. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương là 15,85%. Sau 9 năm thực hiện cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” đến nay tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn gần 1%.
Già làng Kpă Huat – Buôn Ama Dương, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa cũng nói: “Về việc vận động bà con cơ giới hóa nông nghiệp, tôi đã làm trước, từ đó người dân noi theo. Từ năm 2000 đến nay, phong trào mua sắm, cơ giới hóa nông nghiệp trong buôn Ama Dương đều thực hiện theo cách làm, chủ trương thay đổi nếp nghĩ, nếp làm trong vùng đồng bào DTTS để có sự cải cách, vươn lên làm giàu chính đáng”.
Bà Đoàn Thị Thủy – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa cho biết: “Trong những năm qua, UBMTTQ Việt Nam thị xã đã đẩy mạnh việc thực hiện cuộc cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” với nhiều biện pháp hình thức phù hợp. Đặc biệt là tranh thủ và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của già làng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động. Để từ đó người dân biết, hiểu và thực hiện tốt”.
Những năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa đã luôn quan tâm và coi trọng vai trò già làng người có uy tín ở địa phương. Và ngược lại đội ngũ già làng, người có uy tín cũng đã phát huy tốt vai trò của mình trở thành “cầu nối” giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.
Trương Trang , Xuân Huy