MTTQ các cấp tỉnh Gia Lai – Dấu ấn nhiệm kỳ 2014-2019

Cập nhật 18/7/2019, 14:07:46

Song hành cùng lịch sử đấu tranh, dựng xây quê hương Gia Lai, MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (tiền thân là Mặt trận Việt Minh tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân, có nhiều đóng góp trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày nay, các phong trào hành động cách mạng đó vẫn đang phát huy hiệu quả trong hoạt động thực tiễn của mặt trận các cấp từ tỉnh xuống cơ sở. Trước thềm Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024; chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn đậm nét trên một số lĩnh vực, phong trào, cuộc vận động trọng tâm của Mặt trận các cấp tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ vừa qua.

Giữ vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết, Nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều phương thức tuyên truyền, tạo sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Điển hình là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư diễn ra vào (18/11) hàng năm.  Ngày hội là dịp tốt biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gia đình vươn lên thoát nghèo; là dịp người dân tự do, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến, nêu lên tâm tư, nguyện vọng của mình. Góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Ông Đinh Pế, xã Ya Ma, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết:Ngày hội đại đoàn kết có các đồng chí ở tỉnh, huyện về thăm làng chúng tôi rất là vui mừng, bà con nguyện tập hợp, đoàn kết làm sao để nhanh chóng phát triển cuộc sống thoát nghèo đây là nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi quyết tâm thực hiện”.

Song song thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động  do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động, đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thu được kết quả đáng ghi nhận, với trên 35 tỷ đồng được vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo”. Qua đó, tiến hành sửa chữa, xây mới hàng trăm căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa…giúp các  hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định  cuộc sống.

Anh Siu Zen, làng Kte 3, xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Nhà đông anh em, ở đây đất đai khó khăn, muốn cất nhà lắm nhưng trước đây cũng chỉ mong ước thôi chứ mình không bao giờ làm được. Nay được hỗ trợ gia đình mình lắm, an tâm rồi, không sợ mưa, nữa, gia đình rất là vui mừng”.

Nhiệm kỳ 2014-2019, được xem là bước đột phá cho Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động.  Bằng nhiều cách làm cụ thể, phù hợp với thực tế Mặt trận các cấp đã huy động nguồn lực tạo cần câu, sinh kế giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số xóa dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Nhờ vậy, nhiều nông dân Bahnar, Jrai đã mạnh dạn liên kết với doanh nghiệp làm cánh đồng lớn, sử dụng phân bón, đưa máy móc, khoa học vào đồng ruộng. Cây lúa, cây bắp năng suất kém được thay thế bằng giống mía, ngô lai, mỳ cao sản có năng suất cao hơn. Buôn làng xuất hiện ngày nhiều hơn những tấm gương làm kinh tế giỏi và thanh niên trẻ tuổi vươn lên trở thành triệu phú.

Ông Nguyễn Thành Nuôi, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết:  “Điều đáng mừng trong nhiệm kỳ vừa qua nhận thức của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung, ĐBDTTS nói riêng đã có sự đổi mới trên diện rộng cả về hiểu biết luật pháp, cơ chế thị trường; sự trăn trở trong chọn giống cây, trồng vật nuôi, tư liệu sản xuất…chỉ tiêu trong gia đình. Rõ ràng đã có sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm và cả việc xây dựng nền văn hóa cộng đồng. Từ đây, sẽ có bàn đạp để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần”.

Giúp người nghèo cần câu chứ không phải giúp con cá, đó là cách mà mặt trận các cấp tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả đối với các chương trình xóa đói giảm nghèo. Gia Lai được xem là một điển hình trong công tác xóa đói giảm nghèo. Chỉ tính riêng năm 2015, Gia Lai có tới 19,71% tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều), đến cuối năm 2018 con số này chỉ còn 10,04%. Gia Lai đang phấn đấu mỗi năm sẽ giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo, và 6,25% trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như vậy đến hết năm 2019 Gia Lai chỉ còn 7,04% tỷ lệ hộ nghèo./.

Kim Ngân- Viễn Khánh- Mạnh Hà

Trả lời