Một năm đáng nhớ của ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai

Cập nhật 20/1/2023, 06:01:26

Chúng ta bước sang năm Quý Mão với sự phấn khởi và bao niềm hy vọng mới bởi trong năm cũ-Nhâm Dần cùng với đất nước, Gia Lai đã qua đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Với sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, Nhâm Dần cũng được xem là năm đáng nhớ bởi trong bối cảnh dịch Covid- 19 vẫn còn gây không ít khó khăn, nhất là thời điểm học kỳ II của năm học 2021 – 2022; thế nhưng, vượt lên tất cả, với sự quan tâm, động viên của toàn xã hội, đội ngũ các thầy cô giáo, các em học sinh trên địa bàn tỉnh đã chung sức, đồng lòng thi đua dạy tốt, học tốt nên gặt hái những kết quả rất đáng tự hào, nhất là trên lĩnh vực giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Bức tranh giáo dục-đào tạo tỉnh nhà tiếp tục khởi sắc, nở những đóa hoa xuân tươi thắm của niềm tin, khát vọng chinh phục tri thức; lạc quan vững bước vươn tới tương lai tươi sáng.

Xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên với 28 giải, trong đó có 01 giải Nhất và 04 giải Nhì, Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2022 là năm thứ 2 liên tiếp Gia Lai có giải Nhất ở sân chơi tri thức đỉnh cao này…

Cũng trong năm 2022, lần đầu tiên Gia Lai đạt cả 02 giải cao (01 giải Nhì và 01 giải Ba) tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2021-2022. Trong đó, dự án “Nghiên cứu chế tạo cảm biến CO2 và xây dựng mô hình tự động giám sát, điều hòa khí trong môi trường kín để giảm tác động CO2 đến sức khỏe con người” của nhóm tác giả Đặng Lê Gia Hân và Trịnh Mỹ Anh – học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương đã xuất sắc giành giải Nhì…

Năm 2022 cũng là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Gia Lai có dự án lọt vào vòng chung kết và đạt giải tại Cuộc thi học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp…

Đó là những kết quả rất đáng tự hào của giáo dục mũi nhọn Gia Lai trong năm 2022 dù ít nhiều vẫn còn chịu sự tác động của đại dịch Covid-19.

Em Trịnh Mỹ Anh, Lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Giải Nhì Cuộc thi KHKT Quốc gia học sinh trung học năm học 2021-2022 chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện Dự án này thì chúng em gặp rất nhiều trở ngại khác nhau, trong đó có việc thiếu kiến thức nâng cao. Điều đó thì đã được thầy giáo hướng dẫn và các thầy giáo ở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã hỗ trợ chúng em hết sức về những kiến thức đấy để chúng em chế tạo ra máy đo nồng độ cảm biến khí Co2 như trên”.

Cô giáo Lê Thị Thu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương cho biết:  “Để đạt được những kết quả tốt trong những năm qua như trên lĩnh vực mũi nhọn thì ngoài sự nỗ lực của các em học sinh ở từng lĩnh vực thì phải nói một yếu tố quan trọng đó là sự quyết tâm đầu tư cũng như là tạo điều kiện của nhà trường, thầy cô giáo. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng làm tốt công tác tuyên truyền vận động để phụ huynh hiểu và chia sẻ cùng nhà trường, tạo điều kiện về thời gian cũng như hỗ trợ về mặt vật chất để các em có điều kiện tốt nhất để học tập và nghiên cứu”.

Năm 2022 không chỉ là năm đáng nhớ của giáo dục mũi nhọn Gia Lai mà lĩnh vực giáo dục đại trà cũng ghi nhận sự khởi sắc đáng tự hào. Minh chứng rõ nét nhất là kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 98,33% thí sinh đỗ tốt nghiệp là tỉ lệ cao nhất từ trước đến nay của Gia Lai, xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên và xếp thứ 4 trong 10 tỉnh của cụm thi đua khu vực duyên hải miền Trung-Tây Nguyên. Điều đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên Gia Lai ghi nhận có đến 8 thủ khoa ở các khối A, A1, B, C và D. Trong đó, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện biên giới Ia Grai lần đầu tiên ghi nhận có đến 02 thủ khoa tại kỳ thi này. Một trong những yếu tố để đạt được kết quả đó là trước khi bước vào kỳ thi chính thức, nhà trường đã kịp thời động viên, khen thưởng đối với mỗi học sinh đạt kết quả cao trong 03 đợt thi thử do trường tổ chức.

Thầy giáo Nguyễn Văn Trường, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai cho biết: “Lần đầu tiên thi rớt nhưng lần thứ 2 các em có sự tiến bộ thì cũng khen thưởng động viên cho các em. Còn đối tượng khen thưởng nữa là các em có điểm xét tuyển cao. Cao có 2 loại, 1 là cao ở tất cả 6 môn, 2 là cao ở từng khối thi. Qua khen thưởng như thế thì các em có động lực để phấn đấu, nỗ lực trong mọi kỳ thi”.

Đó là ở cấp THPT, còn ở các bậc học, cấp học khác, các địa phương trong tỉnh cũng đã triển khai thực hiện rất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.

Ông Phạm Văn Hoàng, Trưởng Phòng GD & ĐT huyện Chư Sê nói: “Các nhà trường đã làm tốt công tác bàn giao và nghiệm thu chất lượng giáo dục trước khi kết thúc năm học. Đối với mầm non thì trước khi kết thúc năm học phòng sẽ giao nhiệm vụ cho các trường tiểu học kiểm tra nghiệm thu chất lượng giáo dục ở lớp 5 tuổi để chuẩn bị bước vào lớp 1/. Thứ 2 là đối với các trường tiểu học thì bàn giao chất lượng giữa lớp dưới với lớp trên và có biên bản để nhà trường gửi về phòng giáo dục và đào tạo”.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong năm 2022 trên các lĩnh vực giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà, giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai là minh chứng về sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, toàn ngành giáo dục nói chung, các trường học và học sinh nói riêng trong bối cảnh vẫn còn chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai trao đổi:  “Ngành giáo dục cũng đã chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch, rồi điều chỉnh trong triển khai xây dựng kế hoạch năm học một cách linh hoạt, đặc biệt là đã kết hợp linh hoạt hình thức dạy học trực tiếp kết nối trực tuyến và tận dụng thời gian ổn định để tổ chức dạy học trực tiếp để các em củng cố kiến thức. Nhờ những cách làm đó thì trong năm vừa rồi ngành cũng đã đạt được nhiều kết quả, chất lượng giáo dục 2 mặt được nâng lên và mang tính bền vững”.

Dù vẫn còn đó nhiều điều ưu tư, trăn trở đối với sự nghiệp “gieo chữ – trồng người”, nhưng những niềm vui, thành quả đạt được trên các lĩnh vực giáo trong năm Nhâm Dần chắc chắn sẽ là động lực lớn để ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng đối với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế – xã hội, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài của tỉnh trong chặng đường đầy lạc quan phía trước./.

Quốc Linh, Phi Long

Trả lời