Bệnh viện Nhi Gia Lai lần đầu tiên thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục vừa cứu sống 1 bệnh nhi nhiễm trùng huyết nặng. Đây là 1 kỹ thuật cao giúp loại bỏ các độc tố và các chất viêm ra khỏi máu bệnh nhân một cách liên tục.
Bệnh nhi 23 tháng tuổi ở xã Ia Chía, huyện Ia Grai nhập viện ngày 31/3 trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân khởi phát bệnh chỉ từ 1 vết dằm gỗ nhỏ đâm vào mắt cá chân trong lúc đi rẫy với mẹ nhưng không được vệ sinh kỹ dẫn đến vi khuẩn đi vào máu gây nhiễm trùng huyết. Mặc dù đã điều trị tích cực bằng nhiều phương pháp nhưng bệnh diễn biến xấu, có biểu hiện suy đa cơ quan. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn toàn viện thăm khám lâm sàng kết hợp với các xét nghiệm lâm sàng cần thiết chẩn đoán bệnh nhi bị suy đa cơ quan – suy hô hấp – nhiễm trùng huyết/ viêm mô tế bào quanh khớp cổ chẩn trái, do đó chỉ định thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục để cứu sống bệnh nhi. Sau các bước chuẩn bị về nhân lực, được đầu tư máy móc, trang thiết bị, Bệnh viện Nhi đã bước đầu triển khai kỹ thuật này.
Bác sỹ Bùi Quốc Long – Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin: “Sau 4 ngày điều trị sử dụng kháng sinh liều cao em bé đáp ứng rất kém, sốt cao liên tục, nhịp tim nhanh, phổi càng ngày càng xấu, có hiện tượng rối loạn đông máu và suy gan nên đã chỉ định thực hiện kỹ thuật lọc máu. Đây là phương pháp rất tiến bộ của y học hiện nay giúp loại bỏ các chất gây viêm để có kết quả khả quan hơn cho bệnh nhân. Bệnh viện đã quan tâm cho các ê kip đi học về triển khai kỹ thuật lọc máu. Đây là trường hợp đầu tiên khoa thực hiện kỹ thuật lọc máu này. Sau thời gian lọc máu được 6 tiếng thấy dấu hiệu lâm sàng em bé có cải thiện hơn, đỡ khó thở hơn, nhiệt độ có xu hướng giảm.”
Sau thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định.Từ trường hợp bệnh nhi này, các bác sỹ cũng khuyến cáo dù là những vết thương nhỏ nhưng nếu chủ quan cũng sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt bệnh nhi chưa được tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, môi trường sống chưa đảm bảo vệ sinh, do đó từ vết thương nhỏ đã tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể dẫn đến nhiễm trùng huyết nặng./.
Kim Châu – Duy Linh