Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi từ phía cơ quan quản lý nhà nước…đó là đánh giá của các doanh nghiệp đang đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Để có được những đánh giá tích cực ấy là kết quả về thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mà tỉnh cũng như các cấp, các ngành đã rất quyết liệt thực hiện trong thời gian qua. Điều ấy được thể hiện rất rõ qua kết quả thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh những năm gần đây với số dự án đầu tư tăng cao, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ở khu vực cửa khẩu ngày càng sôi động.

Là một trong số ít doanh nghiệp có mặt đầu tiên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, đến nay sau hơn 30 năm hoạt động trên vùng đất này trải qua bao khó khăn, vất vả, ông Nguyễn Trọng Điểm chủ doanh nghiệp cho biết, với sự phát triển của Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh như hôm nay là điều mà trước đây chưa bao giờ ai dám nghĩ đến. Không chỉ cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp mà quá trình hoạt động doanh nghiệp còn nhận được sự hỗ trợ tích cực của cơ quan quản lý nhà nước, nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, quy mô doanh nghiệp không ngừng được mở rộng.
Ông Nguyễn Trọng Điểm – Giám đốc Công ty TNHH MTV Quang Sáng Đức Cơ cho biết: “Trước đây đến mùa thu mua nông sản, chúng tôi đều phải làm ở ngoài đường, không có kho bãi như bây giờ. Để có được như hôm nay, thời gian qua DN đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành, đặc biệt là BQL KKT tỉnh đã tạo điều kiện bố trí về đất đai, luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc”.
Theo thống kê của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, nếu như 3 năm trở về trước, mỗi năm chỉ thu hút được 2- 3 dự án đầu tư vào Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thì 3 năm trở lại đây con số này tăng lên gấp 3. Đặc biệt, trong số đó có những doanh nghiệp ngoài tỉnh sau một thời gian đầu tư vào Khu Kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh hoạt động thuận lợi đã tiếp tục đăng ký mở rộng quy mô đầu tư.
Ông Phạm Anh Dũng – Giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Phương Thùy trao đổi: “Chúng tôi đã có dự án được triển khai và hiện nay đang tiếp tục triển khai thêm dự án khác. Qua quá trình đầu tư vào đây thì tôi đánh giá cao môi trường đầu tư tại đây. Quá trình hoạt động chúng tôi đã nhận được sự quan tâm tích cực của BQL KKT về hỗ trợ cho thuê đất, mặt bằng và một số chính sách khác”.
Hiện nay, Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có 27 nhà đầu tư đang đăng ký đầu tư 33 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 400 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện đạt 41%. Năm 2019, có 7 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án theo đúng quy định pháp luật. Liên quan đến việc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư tại lô số 36 được cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi, vừa qua doanh nghiệp có đơn kiến nghị gửi Chủ tịch UBND tỉnh khiếu nại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh. Theo kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi: Năm 2016, được BQL KKT tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hai lô 36 và 37 tại Khu trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Khi doanh nghiệp san lấp mặt bằng kết nối hai lô 36 và 37 với nhau để xây dựng phòng làm việc, bãi đậu xe và khu kinh doanh dịch vụ thì BQL KKT xây dựng tuyến giao thông cắt đôi lô 36 và 37 làm ảnh hưởng đến toàn bộ thiết kế liên kết giữa hai lô.
Liên quan đến vấn đề này, qua tìm hiểu được biết việc BQL KKT tỉnh ra Quyết định thu hồi giấy phép đầu tư của doanh nghiệp tại lô 36 là hoàn toàn đúng theo quy định. Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án nêu rõ: Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã đăng ký, BQL KKT tỉnh sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.
Ông Phạm Văn Binh – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết: “Khi chúng tôi cấp GCN đăng ký đầu tư đều căn cứ trên cơ sở pháp luật và khi thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư tì cũng căn cứ theo pháp luật. Vừa qua, DN Phú Lợi, tháng 10.2016 được cấp GCN đăng ký đầu tư để thực hiện nhà làm việc và khu kinh doanh dịch vụ . Tuy nhiên sau khi cấp GCN đầu tư từ 10.2016, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục tiếp theo như: thiết kế, lập dự án…để được giao đất. Tuy nhiên DN không thực hiện được. Trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau 12 tháng nếu không thực hiện thì chúng tôi sẽ thu hồi. Năm 2019, sau nhiều lần nhắc nhở đôn đốc DN không thực hiện thì chúng tôi ra Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi GCN đầu tư đối với DN Phú Lợi tại lô 36”.
Về ý kiến của DN tư nhân Phú Lợi cho rằng, BQL KKT tỉnh xây dựng tuyến giao thông cắt đôi lô 36 và 37 làm ảnh hưởng đến toàn bộ thiết kế liên kết giữa hai lô là hoàn toàn mang tính chủ quan của doanh nghiệp. Vì việc thi công con đường nối giữa lô 36 và 37 được dựa trên quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thi công theo kế hoạch phân bổ vốn của tỉnh. Về vấn đề này ông Binh khẳng định: “Trung tâm Khu kinh tế này được quy hoạch chi tiết nên việc quy hoạch chi tiết này là phân lô, đường giao thông đã được phê duyệt từ nhiều năm trước. Trong dự toán đầu tư công trung hạn của giai đoạn 2015 – 2020 có phân khai làm con đường. Việc bố trí vốn hàng năm để làm đường là UBND. 2017 – 2018 được phân khai vốn chúng tôi thực hiện theo quy hoạch và khi giới thiệu đất cho lô 37 và 36, ranh giới, địa giới đều có ghi là đường. Việc DN phản ánh do làm đường là hoàn toàn không phải”.
Sau một thời gian bền bỉ, kiên trì với một quyết tâm cao của tỉnh là đưa Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phát triển tương xứng của một cửa khẩu quốc tế thông qua việc triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển các dự án, thúc đẩy kinh tế – xã hội khu vực biên giới phát triển. Đến nay, mục tiêu này đã cơ bản đạt được và đang được tỉnh tiếp tục quan tâm, ưu tiên kêu gọi đầu tư. Tuy nhiên, quan điểm của tỉnh là phát triển phải dựa trên sự hài hòa, đảm bảo lợi ích chung cũng như quyền lợi của doanh nghiệp. Do đó, cùng với sự hỗ trợ tích của tỉnh, các cấp, các ngành, cơ quan quản lý nhà nước thì quá trình đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
Hồng Uyên, Thanh Sáng