Hình ảnh những bó cáp viễn thông, dây điện chằng chịt như màng nhện, được người dân ví như là rác trời trên các tuyến phố đã trở nên quen thuộc với người dân. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn là những mối nguy hiểm tiềm ẩn luôn rình rập tính mạng người tham gia giao thông.

Đi dọc trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Pleiku không khó để bắt gặp hình ảnh những cột điện phải gồng mình gánh các loại dây cáp hay những bó dây điện được vắt ngang qua những tuyến phố, lơ lửng trên đầu người dân, thậm chí hệ thống đường dây này còn chạy ngang sát nhà dân. Những bó dây cáp viễn thông, dây điện xuất hiện khắp mọi nơi, không chỉ giăng ở khu dân cư mà lan rộng ra nhiều tuyến đường chính… Người dân cho biết khi nhìn lên luôn có cảm giác lo lắng vì chúng có thể rơi xuống người đi đường bất cứ lúc nào nếu xảy ra sự cố, nhất là vào mùa mưa bão diễn biến bất thường như năm nay.
Ông Đỗ Văn Phương – Phường Yên Đỗ, TP. Pleiku cho biết: “Ở đây là ngã 4 nên xe cộ qua lại rất nhiều, nhưng dây điện bắt chằng chịt, đôi khi mưa gió nó rơi, nó đứt ảnh hưởng đến người dân đi qua lại. Tôi mong các ngành chức năng có cách khắc phục làm sao cho nó gọn lại để người dân đi qua lại được an toàn.”
Theo thời gian, những bó dây này sẽ xuống cấp khi phơi nắng, phơi mưa và có thể đứt gây nguy cơ chập điện. Cùng với đó, nhiều bó dây viễn thông cũ, hư và đứt, xà xuống thấp lòng thòng như một cái bẫy nguy hiểm trực chờ người tham gia giao thông. Thiết nghĩ, các ngành chức năng liên quan cần thường xuyên bảo trì, kiểm tra, khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và đảm bảo mỹ quan đô thị./.
Xuân Huy, Minh Trung