Mối hiểm họa từ việc nuôi chó thả rông

Cập nhật 12/4/2019, 08:04:17

Thời gian gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra những vụ việc liên quan đến chó cắn người thương tâm, thậm chí đã có trường hợp tử vong. Rõ ràng, tình trạng chó cắn người này không đơn thuần là tai nạn, sự cố mà là hồi chuông cảnh báo và điều đáng nói là sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của chính người nuôi đã khiến tình trạng nuôi chó thả rông trở thành hiểm họa.

Thời gian gần đây, ngoài các giống chó thuần Việt, người dân nuôi rất nhiều dòng chó cảnh ngoại nhập, trong đó có rất nhiều giống chó to lớn, hung dữ. Đa số các loại chó này thông minh song bản tính hoang dã cao, vô cùng hung hăng và cần phải qua huấn luyện trước khi gần gũi với con người. Thế nhưng trên thực tế, đại đa số người dân chỉ chọn nuôi vì sở thích mà không có sự trang bị cần thiết nào đối với giống chó mình đang nuôi. Chính sự thờ ơ, thiếu ý thức đó đã khiến việc nuôi chó thả rông có thể trở thành hiểm họa khôn lường. Người nuôi không khai báo với cơ quan chức năng, không tiêm phòng nhất là bệnh dại đối với chó, đặc biệt là thói quen nuôi thả rông tự do, không rọ mõm, không mang xích khi thả chó ra nơi công cộng đã khiến không ít sự việc đau lòng xảy ra.

Anh Hà Văn Thúy   – Xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai nói: “Khi người nhà bị chó cắn thì thật sự rất sợ và lo lắng, nên tôi liền đưa mẹ xuống đây để tiêm phòng dại”

Ông Đặng Vĩnh Thạnh – Phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Tình hình thời tiết nắng nóng như thế này, chó rất dễ phát dại, mà cứ thả rông mà không rọ mõm mà cắn người như vậy rất là nguy hiểm, có thể xảy ra chết người”.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, mỗi năm số người bị chó cắn đến Trung tâm chích ngừa, điều trị dự phòng có trên 4.000 lượt người. Cụ thể trong năm 2018 có hơn 4200 người, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019 đã có hơn 800 người, trong đó có gần 300 người là trẻ em dưới 15 tuổi.

Chị Nguyễn Mai Tuyết Trinh – Bác sĩ phụ trách tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết: “Thông thường số người đến tiêm ngừa chó dại cắn rất là đông và bệnh dại rất là nguy hiểm. Bệnh dại hiện chưa có thuốc chữa, chỉ có biện pháp duy nhất là tiêm vacxin, đối với một số trường hợp nguy hiểm thì phối  hợp cả vacxin và huyết thanh. Do vậy người dân khi bị chó cắn thì nên đi tiêm phòng ngay”.

Ông Phạm Ngọc Quang – Luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai cho biết: “Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ có quy định về xử phạt đối với các hành vị nuôi chó nhưng không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó khi ra nơi công cộng từ 600-800.000 đồng. Ngoài ra tại một số văn bản quy định khác, nếu người nuôi chó biết chó có thể gây hại mà vẫn nuôi bầy đàn, cho ăn thịt sống…dẫn đến gây hại cho người khác thì sẽ bị xử lý, xem xét ở góc độ tội “vô ý làm chết người”.

Mặc dù đã có văn bản quy định nhưng trên thực tế, việc thả chó ra đường không đeo rọ mõm, không có người chăn dắt vẫn diễn ra khắp nơi. Điều này hết sức nguy hiểm. Thiết nghĩ, các ngành, cơ quan chức năng cần có biện pháp để quản lý chặt số chó nuôi trên địa bàn, cũng như tăng cường các chế tài xử phạt để tạo sức răn đe đối với người nuôi Đồng thời truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc nuôi, nhốt thú cưng trong gia đình. Đừng để việc nuôi thú cưng biến thành hiểm họa cho cộng đồng./.

Trương Trang, Cao Duy

Trả lời