Những năm qua, huyện Chư Prông đã ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống đường giao thông ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nhiều tuyến đường mới hoàn thành, giúp người dân đi lại dễ dàng, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Ghi nhận tại xã biên giới Ia Púch.
Tuyến đường từ trung tâm xã Ia Púch, huyện Chư Prông đi Đồn Biên phòng 721 với chiều dài 4 km đang được tiến hành thi công. Tuyến đường được khởi công xây dựng tháng 4/2019 từ nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ Dự án đầu tư cho các xã biên giới. Với kết cấu nền đường 6m, mặt đường 3m, hiện nay công trình đã xong phần nền và đang triển khai công đoạn san lu lấy mặt bằng để đổ bê tông xi măng. Người dân trên địa bàn rất vui mừng khi tuyến đường được đầu tư nâng cấp, nhiều hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai thi công.
Anh Kpăh Hào- Làng Goòng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Con đường này lúc trước khó đi lắm, bùn lầy lắm. Bây giờ được nhà nước làm mới cho tốt hơn nhiều, mình rất vui khi con đường này rộng và bằng phẳng đi lại dễ và chở đồ đạc mọi thứ cũng dễ”.
Đây là tuyến đường rất quan trọng, cùng với việc đi lại dễ dàng cho người dân, giao thông hàng hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương, còn góp phần đảm bảo an ninh khu vực biên giới.
Ông Lê Văn Tuấn- Chủ tịch UBND xã Ia Púch, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Tuyến đường này rất quan trọng trong thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM. Nhân dân ở đây rất vui mừng và chung tay để con đường mau hoàn thành. Con đường này thông lên biên giới nên rất quan trọng trong việc giao thương hàng hóa cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới “.
Cùng với hệ thống giao thông liên xã, liên thôn ở được đầu tư nâng cấp, thì trên địa bàn xã Ia Púch còn có tuyến đường đường liên huyện Chư Păh – Ia Grai – Đức Cơ – Chư Prông đi ngang qua, góp phần kết nối giao thương trao đổi hàng hóa. Nhờ được đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn đã tạo đòn bẩy giúp cho xã Ia Púch, huyện Chư Prông phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông vùng biên giới cũng như góp phần tích cực trong chương trình xây dựng nông thôn mới./.
Ngọc Ánh, Minh Trung