Những ngày này, người dân ở xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro đang chuẩn bị cho vụ thu hoạch mía năm nay, người dân như vui mừng hơn khi cây mía đã và đang đem lại nguồn thu nhập khá cho bà con nông dân trong vùng. Trong khi đó, chính quyền địa phương đang khuyến khích mở rộng diện tích trồng mía, từng bước mở ra hướng mới trong phát triển kinh tế cho người dân nơi đây. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.

Theo ông Bùi Văn Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro cho biết: Diện tích trồng mía trên địa bàn xã Đăk Pơ Pho trong vài năm trở lại đây không ngừng tăng lên. Nếu như trước đây bà con chỉ chuyên trồng cây bắp, mỳ, đậu…thì nay, người dân đã mạnh dạn đưa cây mía vào trồng thử nghiệm trên vùng đất này.Kết quả bước đầu cho thấy, cây mía rất hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở đây, cho năng suất và chữ đường cao. Người dân rất phấn khởi và có xu hướng sẽ mở rộng diện tích cây mía trong những năm tới.
Anh Nguyễn Văn Tân, Thôn 2, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro cho biết: “Cây mía so với các loại cây trồng khác thì không vất vả lắm. Thu nhập năm nay thấy giá cả cũng được. Gia đình có 2 – 3ha, giờ cũng đang muốn mình mở rộng diện tích đất của gia đình, trồng hết muốn thay thế các loại cây như bắp, đậu, dưa, cây mỳ”.
Theo số liệu thống kê, xã Đăk Pơ Pho (Kông Chro) hiện có khoảng hơn 200 ha mía do người dân trồng tự phát. Trước hiệu quả kinh tế cây mía mang lại, năm 2017, các cấp, chính quyền địa phương đang vận động người dân mở rộng diện tích, thêm khoảng 400 ha nữa, phát triển theo hướng cánh đồng mẫu lớn và khuyến khích hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số tham gia mô hình.
Ông Vũ Xuân Hệ, Thôn 2, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro cho biết: “Cây đậu, cây bắp bây giờ giá thành nó không đảm bảo được công lao động của mình. Từ năm ngoái đến năm nay bà con ở đây đã chuyển đổi sang cây mía. Cây mía thu nhập cũng cao, bớt công lao động của mình, để mình có công làm những việc khác. Năm ngoái tôi trồng hơn 2ha, năm nay mở thêm 3 ha nữa”.
Là xã thuần nông, Đăk Pơ Pho đang chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng cho bà con nông dân. Theo đó, thực hiện chủ trương mở rộng diện tích mía theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, xã cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện, tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây mía cho bà con. Đồng thời, ký kết hợp đồng với các nhà máy đường thực hiện thu mua sản phẩm cho bà con nông dân.
Nói về vấn đề này ông Bùi Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro cho biết: “ Nhữngnăm gần đây bà con đã tự chuyển đổi từ cây bắp, mỳ sang cây mía. Cây mía thấy bà con trồng cũng có hiệu quả. Giờ thấy một số bà con cũng đã bắt đầu mở rộng diện tích làm theo cánh đồng mẫu lớn. Trên đia bàn xã, hiện tại trong năm 2016 này phát triển cây mía cũng tương đối. Vụ Đông Xuân này có khả năng phát triển thêm 200 ha trồng mới.
Giờ hiện tại các nhà máy đường họ cũng vào ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Ở đây có nhà máy đường An Khê vào ký hợp đồng giữa nhà máy với người dân. Chính quyền địa phương cũng hưởng ứng theo nguyện vọng của bà con”.
Hy vọng rằng, với sự đầu tư đúng hướng, cánh đồng mía mẫu lớn sẽ cho hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân Đăk Pơ Pho nâng cao thu nhập, vươn lên xóa đói giảm nghèo và từng bước ổn định cuộc sống./.
Bích Thủy, Đặng Trà