Bằng những mô hình, cách làm cụ thể, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Pưh không ngừng đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Làng Kênh Săn, xã Ia Le được huyện Chư Pưh chọn làm điểm triển khai xây dựng “ Làng Nông thôn mới kiểu mẫu”. Hưởng ứng chương trình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Le đã triển khai nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực, đóng góp vào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tiêu biểu là cuộc vận động xây dựng gia đình “ 5 không 3 sạch” được chị em hội viên hưởng ứng tích cực.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Thạch, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Le, huyện Chư Pưh cho biết: “ Nhằm hưởng ứng chương trình xây dựng Nông thôn mới ở làng Kênh Săn, xã Ia Le, phối hợp với chính quyền địa phương, mặt trận và các đoàn thể, Hội LHPN xã Ia Le tiến hành thành lập mô hình “ Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới, mỗi hộ có một vườn rau và vườn cây ăn trái”. Hội LHPN xã đã huy động 15 chị em phụ nữ của 15 thôn làng để về giúp cho làng Kênh Săn và huy động hội viên trong thôn phối hợp với Trung đoàn 66, các ban ngành đoàn thể khác làm 5km đường, nạo vét kênh mương, làm cỏ, dọn dẹp đường làng ngõ xóm”.
Diện mạo của làng Kênh Săn đang dần thay đổi bởi những con đường hoa, hình ảnh nhà sạch, vườn đẹp đời sống người dân từng bước được cải thiện. Trước đây, muốn có nguồn thực phẩm rau xanh phục vụ gia đình, chị Rmah H’Luyên phải vào rẫy trồng rau hoặc hái rau rừng. Nhưng từ khi được cán bộ phụ nữ xã vận động trồng rau sạch tại vườn nhà, chị bắt tay vào thực hiện, nay gia đình đã có nguồn rau sạch ăn hàng ngày.
Chị Rmah H’Luyên, làng Kênh Săn, xã Ia Le, huyện Chư Pưh nói: “ Trước đây gia đình mình cũng trồng rau ở rẫy để có rau ăn. Giờ được phụ nữ hướng dẫn trồng vườn rau sạch cho gia đình, hỗ trợ phân để bón phân cho cây trồng tốt, đẹp”.
Để người dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, cán bộ Hội đã trực tiếp xuống từng gia đình hội viên để tuyên truyền về nội dung tiêu chí: “5 không”, đó chính là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. “3 sạch” là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.
Chị Nguyễn Thị Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh cho biết: “ Đối với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, tiêu chí không đói nghèo được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Toàn huyện hiện có 3.137 hộ nghèo, Hội chúng tôi vào cuộc bằng rất nhiều cách, đó là: Phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN & PTNT huyện giải ngân vốn cho các hộ gia đình vay. Hiện nay chúng tôi quản lý vốn trên 93,5 tỷ đồng, giải ngân cho hơn 34.000 hộ vay trong toàn huyện. Hội LHPN chúng tôi trực tiếp xuống tuyên truyền được 38 buổi trong 6 tháng đầu năm, để cho hộ đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Có thể nói, những mô hình, việc làm mà Hội LHPN huyện Chư Pưh đã và đang triển khai không chỉ góp phần mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn, đặc biệt là làng đồng bào các DTTS, mà còn thật sự giúp chị em tiếp cận nhiều thông tin, kiến thức, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, ứng xử góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Qua đó thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương hoàn thành đúng theo kế hoạch đã đề ra./.
Bích Thủy, Đặng Trà, Huy Toàn