Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, những năm qua, xã Ia Rtô, thị xã AyunPa đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư nguồn vốn và hỗ trợ giống cây trồng cho nông dân sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Đặc biệt trong những năm gần đây, dựa vào ưu thế của vùng đất, một số hộ dân ở xã Ia Rtô đã mạnh dạn phát triển nhiều vườn cây ăn trái. Để góp sức cho những nông dân dám nghĩ, dám làm, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống tưới bét phun tiết kiệm nước. Nhờ đó góp phần giúp những vườn cây trái phát triển tốt hơn, đem lại triển vọng cho các hộ dân trong việc tìm hướng đi mới phát triển kinh tế hộ gia đình.

Xã Ia Rtô được biết đến là vùng đất khát của thị xã Ayun Pa, một số diện tích đất trước đây chỉ trồng được bắp và mì thì nay đã và đang được nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ăn trái. Những vườn cây trái nhiều chủng loại mới hình thành này bước đầu đã và đang khẳng định triển vọng, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân.
Ông Lê Viết Kỳ- xã Ia Rtô- thị xã AyunPa cho biết: “Mình quyết định đầu tư cho trang trại trồng cây na dai này vì thấy rằng lâu nay bà con ở Ia Rtô đã trồng loại cây này và nó phát triển cũng khá tốt. Tuy nhiên cách làm của bà con thì chỉ là nhỏ lẻ, mạnh muốn. Mình đầu tư trang trại thì trồng với diện tích tập trung lớn, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và áp dụng khoa học phù hợp nên cây phát triển tốt hơn, năng suất và chất lượng quả cũng tốt hơn”.
Để kịp thời hỗ trợ những nông dân sản xuất mô hình vườn cây ăn trái, năm 2017 Phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa đã triển khai “Dự án xây dựng mô hình trang trại có sử dụng hệ thống tưới bét phun tiết kiệm nước kết hợp trồng cây na và cây cam sành” hỗ trợ 140 triệu đồng/hộ để làm hệ thống tưới nước bằng béc phun. Nhờ hệ thống này giúp cho các hộ nông dân tiết kiệm nguồn nước tưới, đồng thời việc chăm sóc và chi phí tiền điện bơm nước cũng giảm hẳn.
Ông Nguyễn Anh Chính-xã Ia Rtô- thị xã Ayun Pa cho biết: “Gia đình muốn tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình nên làm vườn cây trái này. Chúng tôi đã nhận được sự khích lệ, động viên và hỗ trợ rất kịp thời từ chính quyền và các ngành địa phương. Có được những hỗ trợ này thì nông dân chúng tôi yên tâm hơn, mạnh dạn hơn để làm ăn phát triển kinh tế”.
Ông Huỳnh Thanh Thọ- Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Rtô- thị xã Ayun Pa cũng cho biết: “Ia Rtô là xã khó khăn của thị xã Ayun Pa với tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao. Chính vì thế mà trong những năm qua xã luôn tạo điều kiện để hỗ trợ và khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi sao cho phù hợp. Hiện nay chúng tôi cũng đang tính đến việc xây dựng thương hiệu na ở Ia Rtô để sau này cây na phát triển thật bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của bà con”.
Các vườn cây ăn trái của nông dân ở xã Ia Rtô khá phù hợp với điều kiện sản xuất và chăm sóc của người dân địa phương. Đồng hành cùng nông dân trong nỗ lực phát triển kinh tế, những dự án có kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học, sự nghiệp nông nghiệp và nhiều nguồn khác đã và đang hỗ trợ kịp thời để tiếp sức cho bà con vượt khó vươn lên, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xây dựng nông thôn mới./.
Ngọc Ánh, Đặng Trà