Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều giải pháp và xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp để giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trong đó, mô hình tổ nhóm tiết kiệm được nhiều chi hội lựa chọn thực hiện và đã đem lại hiệu quả thiết thực.
Đã có rất nhiều phụ nữ nghèo được giúp đỡ từ nguồn quỹ tiết kiệm để thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Xác định vốn là yếu tố hàng đầu cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, thời gian qua các cấp hội phụ nữ đã luôn chú trọng đến công tác vận động tiết kiệm tăng nguồn vốn giúp nhau phát triển sản xuất. Các cấp hội đã vận động hội viên phụ nữ tham gia ít nhất 1 trong 4 loại hình tiết kiệm. Từ hoạt động tiết kiệm tại chi tổ hội với mức tiết kiệm tối thiểu 5.000 đồng đối với một hội viên trong một tháng đến những tổ nhóm tiết kiệm tín dụng xoay vòng mà đến nay các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tiết kiệm được gần 21 tỷ đồng. Đã có rất nhiều phụ nữ nghèo được giúp đỡ từ nguồn quỹ tiết kiệm để thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Chị Hồ Thị Xuân – Làng Tu Chơ Răng xã Kong Bờ La huyện Kbang cho biết: Hàng tháng tới ngày 20 là chị em lại họp rồi đóng tiền tiết kiệm, cứ 30 ngàn một lần. Được 2 triệu thì cho các thành viên trong nhóm vay. Ai khó khăn thì mình cho vay trước. Xong 1 năm thì lại quay vòng lại. Có được số vốn này thì mua cám, mua bắp nuôi heo.
Chi Hội phụ nữ thôn Đoàn Kết xã Ia Boong huyện Chư Prông, được đánh giá là một trong những chi hội phụ nữ đã xây dựng và phát huy được hiệu quả của các tổ, nhóm tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Chi hội có 134 hội viên và đã thành lập được 4 tổ nhóm tiết kiệm với số tiền huy động lên đến hàng trăm triệu đồng.
Bà Phạm Thị Truyển-Thôn Đoàn Kết-Ia Boong-Chư Prông cho biết: “ Cho chị em vay quay vòng với lãi suất thấp. Số tiền của một người thì là nhỏ nhưng của nhiều người góp lại thì sẽ lớn. Từ số vốn đó với chị em nghèo chắt chiu làm thấy có hiệu quả kể cả chăn nuôi hay làm nương rẫy”.
Với hội viên phụ nữ tham gia vào các loại hình tiết kiệm, việc vay vốn nhanh gọn và không đặt nặng chuyện lãi suất. Được mùa, được giá thì trả theo lãi suất ngân hàng, nếu nông vụ không thuận lợi thì không cần trả lãi.
Hiệu quả từ các mô hình tổ tiết kiệm tín dụng của phụ nữ đem lại là rất thiết thực và đã góp phần quan trọng vào việc giúp chị em có thêm việc làm, tăng thu nhập cho gia đình và ổn định cuộc sống. Đây cũng là động lực thu hút chị em tham gia vào hội và ngày càng gắn bó với hội nhiều hơn./.
Vân Anh – K Sor Tuối