Mô hình sinh kế – Điểm tựa cho hộ nghèo

Cập nhật 30/7/2024, 16:07:27

Mô hình hỗ trợ sinh kế được xem là chìa khóa để thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả. Từ thực tế phần lớn hộ nghèo gặp khó khăn do thiếu nguồn vốn, tư liệu sản xuất, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng những mô hình hỗ trợ về vốn, cây, con giống, giúp đỡ về kỹ thuật, kiến thức làm ăn cho người dân. Tại huyện Chư Sê, các mô hình sinh kế được Mặt trận huyện triển khai những năm qua đã khuyến khích, tạo động lực cho hộ nghèo vươn lên thay đổi cuộc sống gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương.

Mô hình cải tạo vườn tạp, trồng rau sạch tại hộ gia đình mới được Mặt trận xã Ia Blang, huyện Chư Sê triển khai cho 5 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở làng Nhã. Tham gia mô hình, ban đầu các hộ được hỗ trợ lưới rào và 5 giống rau theo nguyện vọng của từng hộ và được tập huấn nắm bắt kĩ thuật xây dựng vườn rau, cách gieo trồng và chăm sóc. Những mảnh vườn tạp trước đây đã được các gia đình cải tạo, những diện tích đất trống xung quanh vườn nhà nay đã được phủ màu xanh của rau quả, vừa cung cấp thực phẩm sạch cải thiện bữa ăn cho gia đình, vừa tiết kiệm chi phí hàng ngày.

Bà Boi – Làng Nhã, xã Ia Blang, huyện Chư Sê bày tỏ: “Gia đình mình được cấp cây giống và được hướng dẫn cách trồng rau. Nhà mình giờ trồng được nhiều loại rau nên có rau ăn thường xuyên, không phải đi mua. Lúc trồng nhiều mình còn đem ra chợ bán.”

Thông qua Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Mặt trận xã Ia Blang đã nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng, tình hình sản xuất của các hộ để lựa chọn thực hiện các mô hình phù hợp.

Thực hiện mô hình đàn dê sinh kế, gia đình anh Rmah Chai ở làng Kuái thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 4 con dê sinh sản trị giá 12 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”. Được tạo sinh kế mới, anh chịu khó học hỏi kiến thức chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại, phòng ngừa dịch bệnh  nên đàn dê sinh trưởng và phát triển tốt.

 Anh Rmah Chai – Làng Kuái, xã Ia Blang, huyện Chư Sê nói: “Nhà mình không có đất sản xuất, hai vợ chồng chỉ đi làm thuê. Mình được cấp 4 con dê để phát triển chăn nuôi, học hỏi cách chăm sóc thấy cũng không khó lắm, lại tận dụng được nguồn thức ăn ở gần nhà. Bây giờ đàn dê nhà mình đã phát triển lên được 6 con rồi, mình vui lắm.”

Ông Nguyễn Viết Quyền – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho biết: “Thời gian tới xã tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình trên địa bàn xã. Việc sản xuất của người địa phương tại xã đa số chủ yếu tập trung làm nông nghiệp, chăn nuôi nhưng vì vốn ít nên chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, đất đai sản xuất cũng ít nên việc phát triển kinh tế cũng khó. Xã thường xuyên phối hợp tuyên truyền bà con thay đổi nếp nghĩ không chỉ trong phát triển kinh tế mà trong sinh hoạt hàng ngày.”

Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, những năm qua, Mặt trận huyện Chư Sê đã hỗ trợ nhiều gia đình nghèo triển khai mô hình phát triển kinh tế, tạo sinh kế, chủ yếu tập trung hỗ trợ con, giống và chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây phù hợp, có giá trị kinh tế cao. Nếp nghĩ cũ, cách làm lạc hậu khiến cuộc sống đói nghèo mãi như một vòng luẩn quẩn đối với không ít hộ đồng bào dân tộc thiểu số nay đã được thay đổi bằng tư duy mới, cách làm hay nên đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Đinh Thị Thông – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê trao đổi: “Đây là 1 trong những cuộc vận động lớn hàng năm,  đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy, Mặt trận huyện tập trung chủ yếu trước hết làm thay đổi tư duy, thứ 2 là suy nghĩ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tập trung các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, vệ sinh trong ăn uống, xóa bỏ những tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số.”

Trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 là tạo sinh kế cho người dân bằng việc hỗ trợ thông qua các mô hình sản xuất. Theo đó, các chính sách, mô hình giảm nghèo tại các địa phương chú trọng thực hiện theo hướng tạo ra động lực để người nghèo phát huy có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ. Các mô hình như đưa các giống cây, con mới vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, chăn nuôi tập trung, xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp… được triển khai đến từng thôn, làng đã giúp đồng bào DTTS không chỉ tiếp cận được các kiến thức mới mà còn thực hành ngay trong điều kiện cụ thể của gia đình, mở ra cơ hội giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống

Kim Châu – Minh Trung

Trả lời