Mô hình quản lý công trình nước sinh hoạt tại cộng đồng

Cập nhật 09/4/2016, 09:04:21

Để giải quyết vấn đề nước sạch sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh, hằng năm Nhà nước đã đầu tư số tiền không nhỏ, tuy nhiên thực tế hoạt động của những công trình này lại không như kỳ vọng. Nhiều nơi, công trình bị xuống cấp, hư hỏng do thiếu sự quản lý hoặc do ý thức bảo quản sử dụng của người dân không cao. Trong thực trạng chung như vậy, tại huyện Ia Pa có 1 mô hình quản lý nước sinh hoạt rất hiệu quả, đó là giao cho cộng đồng dân cư quản lý, khai thác, sử dụng. 

 

 Đã thành thông lệ, cứ mỗi chiều về, trưởng thôn Đinh Kro lại đến từng nhà hỏi thăm tình hình sử dụng nước sinh hoạt của bà con thôn Ksom, xã Pờ Tó. Ai ai đều không giấu được niềm vui bên dòng nước mát lạnh. Nước sạch giờ đã về đến từng nhà.

Bà Kpă H’Nưh, Thôn Ksom – xã Pờ Tó – huyện Ia Pa cho biết: Giờ không còn vất vả như trước nữa. Trước đây tôi phải cõng con đi múc nước ngoài suối về dùng khổ lắm, bữa nay nước gần nhà rồi mừng lắm. Nhà nước quan tâm đến dân, đến làng thấy rất phấn khởi.

Gia đình bà H’Nưh là một trong tổng số 60 hộ ở thôn Ksom được sử dụng nguồn nước từ trạm bơm nước do huyện Ia Pa đầu tư. Toàn bộ các công việc từ bảo quản, vận hành, sửa chữa khi hư hỏng cho đến thu tiền điện hằng tháng đều do tổ gồm 4 thành viên phụ trách. Bất kể khi nào người dân có phản ánh bị hỏng hóc, liền được sửa chữa, khắc phục kịp thời. Hai tháng 1 lần vào ngày 18 thông báo số tiền điện mỗi hộ phải trả qua loa phát thanh. Chỉ ngày hôm sau tất cả đều đóng tiền đầy đủ.

Ông Đinh Kro, Trưởng thôn Ksom – xã Pờ Tó – huyện Ia Pa cho biết: “Nước bồn giao cho thôn quản lý nếu gặp sự cố hư hỏng gì bà con cùng khắc phục vui vẻ không có gì thắc mắc. Ban đêm hay ban ngày gì cũng có sửa chữa hết nên tiện chổ đó. Đóng tiền khi ai dùng ít thì ít nhiều thì đóng nhiều. Nộp thì sáng đi thông báo là chiều họ nộp đầy đủ không thiếu gì hết”.

Với cách quản lý, vận hành bài bản, trạm nước sinh hoạt tại thôn Ksom luôn hoạt động ổn định. Kể cả trong mùa khô hạn gay gắt bà con dân làng đều được sử dụng nguồn nước dồi dào từ đây. Mô hình quản lý nước sinh hoạt tại cộng đồng đã cho thấy những ưu điểm so với những trạm bơm nước khác, thậm chí là cả những công trình nước có vốn đầu tư hàng tỷ đồng.

Ông Huỳnh Vĩnh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa cho biết: “Trạm bơm nước được giao cho nhân dân quản lý, thu tiền chứ không giao nhà máy nước. Hiện nay trạm hoạt động rất là tốt, ý thức của người dân cao trong việc bảo quản sử dụng trạm bơm”. 

Nhật Thành – Minh Trí

Trả lời