Thời gian qua, Hội LHPN thị xã An Khê đã phát động nhiều chương trình nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, phát huy hiệu quả nguồn vốn từ các tổ tiết kiệm tín dụng – góp vốn xoay vòng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên.
Tham gia buổi sinh hoạt của hội viên Hội LHPN phường An Phú, thị xã An Khê, điều đặc biệt hôm nay đó là một thành viên được nhận khoản tiền tiết kiệm từ chị em đóng góp hàng tháng. Đây là hình thức tiết kiệm góp vốn xoay vòng, hỗ trợ vốn giúp chị em phát triển kinh tế gia đình.
Chị Nguyễn Thị Màu, Tổ 3, phường An Phú, thị xã An Khê cho biết: “Có số vốn này cũng đỡ cho thời gian này mình chuẩn bị cho mùa vụ mới, vụ Đông Xuân, mình sẽ đi mua giống, mua phân để mình xuống giống trồng dưa hấu, dưa leo… tại vì làm nông mà nó cũng trang trải đỡ phần nào”.
Cũng như chị Màu, chị Hiếu cũng tham gia tổ tiết kiệm tín dụng ở Chi hội 6, Hội LHPN phường An Phú. Số tiền nhận được, chị dành để mua nguyên liệu phục vụ cho buôn bán.
Chị Nguyễn Thị Hiếu, TDP 6, phường An Phú, thị xã An Khê cũng nói: “Số tiền mỗi chị đóng 500 ngàn đồng, góp vào để giúp nhau làm kinh tế, riêng bản thân tôi số tiền đấy nhận về 10 triệu tôi làm công việc của tôi là lấy gạo về làm nghề tráng bánh tráng”.
Theo hình thức này, hiện tại Hội LHPN phường An Phú có 42 tổ tiết kiệm với nguồn vốn gần 400 triệu đồng. Mỗi tổ có khoảng 20 người tham gia, tùy vào điều kiện của chị em, các thành viên đóng góp từ 500.000 – 1.000.000 đồng/tháng. Số tiền được chị em trong tổ luân phiên nhau sử dụng vào mục đích riêng của gia đình.
Chị Đặng Thị Hồng Chi, Chủ tịch Hội LHPN phường An Phú, thị xã An Khê cho biết: “Cơ bản hiện tại bây giờ mô hình này cũng đã đáp ứng được nhu cầu cho các chị, các chị em có rất nhiều nhu cầu về vay vốn, trong thời gian đến Hội sẽ tiếp tục mở rộng hình thức tiết kiệm xoay vòng này và tiếp tục khai thác các nguồn vốn vay để tạo điều kiện hỗ trợ về vốn cho chị em”.
Có thể thấy, số tiền vay mỗi kỳ tuy không nhiều nhưng đã giải quyết được những khó khăn trước mắt của gia đình các hội viên. Mặt khác, chính sự có mặt kịp thời, đúng lúc của các tổ góp vốn xoay vòng này góp phần đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi ở vùng nông thôn./.
Bích Thủy, Đặng Trà