Phát huy truyền thống đáng tự hào của phụ nữ thế giới nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng, thời gian qua, phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ngày càng lan tỏa trong đông đảo hội viên, phụ nữ, qua đó giúp chị em, nhất là phụ nữ DTTS thêm những cách làm hay, hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình, để từ đó thêm tự tin để khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Tại làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, nhạy bén nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều phụ nữ DTTS đã mạnh dạn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trồng rau an toàn để cung ứng ra thị trường, qua đó mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Gia đình có truyền thống trồng rau gần 20 năm nay, chị Rơ Mah Tuyên được mẹ truyền dạy cho nghề trồng rau với kỹ thuật chọn giống, xuống giống cũng như chăm sóc các loại rau phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương. Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, chị Tuyên đã áp dụng mô hình trồng rau sạch để có rau đảm bảo an toàn thực phẩm bán ra thị trường. Vậy nên nguồn rau bán ra luôn được người dân tin tưởng lựa chọn, tạo nguồn thu nhập khá ổn định cho gia đình, đời sống ngày càng phát triển.
Chị Rơ Mah Tuyên, Làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku chia sẻ: “Ở nhà trồng các loại rau cải, cúc, bí…Nhà mẹ thì trồng súp lơ. Nhà mình trồng bí một tháng cũng thu được 5 triệu. Còn nhà mẹ trồng súp lơ thì 3 tháng cũng được 10 triệu.”
Không chỉ riêng gia đình chị Rơ Mah Tuyên mà hầu hết các hộ dân trong làng đều đã áp dụng mô hình sản xuất rau an toàn để canh tác. Để vườn rau sinh trưởng và phát triển tốt mà không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, người dân chọn cách ủ phân chuồng để bón cho rau, đồng thời chọn trồng luân phiên các loại rau, củ, quả khác nhau trên một đơn vị diện tích để hạn chế sâu bệnh. Vốn ít, tận dụng được công nhàn rỗi và cho thu nhập ổn định nên mô hình trồng rau sạch đang được chị em phụ nữ trong làng học hỏi nhau áp dụng.
Bà Siu H’Nunh – Làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku cũng nói: “Xung quanh đây họ làm rau nhiều lắm. Bên này, bên kia cũng có nhà làm rau. Mình lấy phân chuồng, phân NPK để bón cho rau. Có người họ không biết làm rau, họ hỏi mình, thì mình chỉ cho họ biết”.
Anh Rơ Mah Hur, Trưởng làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku cho biết: “ Hiện tại bà con làm rau với diện tích 8ha. Bà con cũng học hỏi kỹ thuật để áp dụng vào để trồng rau xanh, nhất là rau an toàn để phục vụ bán ngoài chợ, tăng thu nhập cho gia đình. Qua đó, bà con cũng học hỏi lẫn nhau, trao đổi kỹ thuật để trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế, từ đó dần dần xóa đói giảm nghèo cho gia đình. Hội Nông dân Phường và Hội Nông dân thành phố cũng xuống tập huấn cho chị em về mô hình trồng rau sạch an toàn, cây trồng vật nuôi để có thêm giá trị kinh tế”.
Đối với người dân ở làng Ốp, nghề trồng rau có từ rất lâu. Tuy nhiên, do trước đây các hộ sản xuất nhỏ lẻ nên khó tiêu thụ. Từ khi người dân triển khai mô hình sản xuất rau theo hướng an toàn, mỗi ngày lượng rau thu hoạch được tiểu thương đến tận nơi thu mua hoặc người dân mang ra các chợ trên địa bàn thành phố để bán, nhờ vậy kinh tế của nhiều gia đình ngày càng được nâng lên. Có thể thấy, đây là mô hình sản xuất đem lại hiệu quả thiết thực, tạo thói quen cho người dân trong sản xuất và sử dụng các loại nông sản an toàn, đảm bảo sức khỏe./.
Bích Thủy; Huy Toàn