Mô hình “Phụ nữ khởi nghiệp” ở Chư Pah

Cập nhật 19/7/2018, 14:07:34

Buôn bán đặc sản ở địa phương, trồng nấm, làm trang trại sạch, trồng rau sạch… là những mô hình khởi nghiệp khá phù hợp với phụ nữ vùng nông thôn, góp phần vào phát triển kinh tế gia đình. Tại Gia Lai, Mô hình “Phụ nữ khởi nghiệp” đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động rộng khắp xuống tận các cơ sở Hội và được đông đảo chị em hội viên hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao cần được nhân rộng. Ghi nhận của nhóm PV Thời sự tại huyện Chư Pah:

Vườn cà phê rộng chừng 5ha này là của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Xuân và anh Phan Hữu Dương ở làng Ia Sir, thị trấn IaLy, huyện Chư Pah. Để có được nguồn nguyên liệu sạch phục vụ chế biến cà phê bột, gia đình chị Xuân có quy trình chăm sóc cà phê rất kỹ lưỡng từ khâu chọn giống, bón phân và thu hái.

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân, Làng Ia Sir, thị trấn IaLy, huyện Chư Pah cho biết:  “Khi trồng nhà tôi đã phải chọn lựa giống rồi. Tất cả vườn này tôi đều chọn lựa giống từ trước đến giờ. Khi chăm sóc thì chăm sóc theo quy trình bán hữu cơ, có nghĩa là chăm sóc bón phân vi sinh nhiều hơn, lấy vỏ cà phê ủ xong rồi bón vào là nhiều hơn. Thuốc sâu và thuốc cỏ hạn chế dùng. Khi thu hái thì vườn phải đạt quả chín từ 90 -100%. Nếu không đạt được thì phải hái tỉa từng quả một, nhặt từng quả một, để lấy chất lượng”.

Được biết, mỗi vụ gia đình chị Xuân thu về khoảng 20 tấn cà phê nhân. Hai năm trở lại đây, tất cả số cà phê này đều để lại làm nguyên liệu phục vụ cho “Cơ sở sản xuất – chế biến cà phê sạch Xuân Dương” của gia đình. Với mong muốn tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo từ vùng nguyên liệu tới quy trình thu hái, chế biến và đóng gói, vợ chồng chị Xuân đã lựa chọn cách làm thủ công. Do vậy, hàng năm, mô hình của chị giúp giải quyết việc làm, tạo thêm thu nhập cho hàng chục chị em phụ nữ trong vùng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân, Làng Ia Sir, thị trấn IaLy, huyện Chư Pah cũng cho biết:  “Thông qua mô hình cà phê sạch, gia đình tôi cũng đã được bên Hội Phụ nữ huyện Chư Pah chọn làm mô hình “Phụ nữ khởi nghiệp”. Sản phẩm cũng được đưa ra giới thiệu ở các thành phố, huyện, thị trấn”.

Chị Nguyễn Thị Giang, Chi hội phó, Chi Hội phụ nữ Làng Ia Sir, thị trấn IaLy, huyện Chư Pah nhận xét: “Mô hình cũng tạo được công việc vào tháng 3, tháng 4 nông nhàn cho chị em. Tôi  thấy mô hình này nên nhân rộng”.

Có thể thấy rằng, mô hình “Phụ nữ khởi nghiệp” không chỉ làm giàu cho bản thân, mà thời gian qua mô hình đã tạo được sự lan tỏa, thu hút và tập hợp được nhiều hội viên phụ nữ tham gia công tác Hội, góp phần phát triển kinh tế, cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

 Bích Thủy,  Đặng Trà

                                                                                                                

 

 

Trả lời