Mạnh dạn và cần cù, chịu khó sau 3 năm vất vả hiện nay gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (thôn Plei Ơi, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) đã có nguồn thu nhập ổn định từ mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi.
Cùng với mô hình phát triển kinh tế bền vững, chị Thủy cũng được đánh giá là cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình.

Lấy nhau ra ở riêng được bố mẹ cho khoảng 1 ha đất song làm chỉ đủ ăn cho 2 vợ chồng và đứa con nhỏ. Đầu năm 2016, chị Thủy đã mạnh dạn và được hỗ trợ vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi và vay mượn thêm để mua 3 con bò. Thấy chăn nuôi không tốn thời gian mà lượng phân bón nhiều nên cuối năm 2016 gia đình chị quyết định chuyển một phần diện tích cây ngắn ngày sang trồng thử nghiệm 30 cây mít thái. Cây mít sinh trưởng, phát triển tốt gia đình chị tiếp tục trồng thêm và đến nay được gần 200 gốc. Những cây trồng ban đầu hiện đã cho thu bói và 2 tuần là thu một lần được khoảng 2 tạ; với giá bán dao động từ 10 đến 15.000 đồng/kg và được thương lái thu mua tại vườn. Với 30 cây thì cứ 2 tuần chị lại thu về gần 3 triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Thủy, Thôn Plei Ơi, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Trước đây vườn của tôi thì trồng cây mỳ nhưng cứ được 1 năm thì phải trồng lại, mất công nhiều mà hiệu quả không cao nên là tôi suy nghĩ nên chuyển sang cây ăn quả; nếu 1, 2 năm đầu chưa thu hoạch nhưng sau này sẽ cho thu hoạch lâu dài và cho hiệu quả hơn. Đối với cây mít thì ở thôn tôi và trên địa bàn huyện chưa trồng rộ nên tôi có đi xem ở những nơi họ trồng trước thì thấy chăm sóc nó dễ, thương lái cũng thu mua với giá ổn định”.
Theo chị Thủy cho biết, cây mít thái rất hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương lại chăm sóc dễ; chỉ cần chú trọng tưới nước, bón phân đầy đủ thì có thể ra quả quanh năm. Sắp tới khi vườn mít thái gần 200 cây cho thu hoạch thì sẽ đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình chị. Cùng với tiếp tục duy trì đàn bò hiện còn 4 con thì chị Thủy đang thử nghiệm thêm một số loại cây ăn quả mới.
Chị Thủy nói: “Cùng với cây mít thì tôi dự định xen vào một số cây ăn quả nữa, như cây bơ, bưởi, xoài, na, ổi. Tôi sẽ xem cây nào năng xuất thì mình trồng thêm. Và tiếp tục chăn nuôi bò để lấy phân bón và bớt tiền đầu tư”.
Không chỉ làm kinh tế giỏi mà chị Thủy sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc trồng, chăm sóc các loại cây ăn quả trong vườn và chị cũng là một trong những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào công tác đoàn ở địa phương.
Chị Phan Thị Huệ, Bí thư Đoàn xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện nhận xét: “Đối với mô hình phát triển kinh tế gia đình của đồng chí Thủy ở thôn Plei Ơi thì vừa trồng trọt và chăn nuôi có hiệu quả và có tính khả thi cao. Trong thời gian tới thì Đoàn xã sẽ triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn, đặc biệt là cho các bạn đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số. Còn đối với các hoạt động phong trào đoàn thì đồng chí thủy là một đoàn viên ưu tú, năng nổ trong các hoạt động”.
Có thể thấy việc kết hợp giữa chăn nuôi với trồng trọt, nhất là đối với những loại cây trồng mới như mít thái của gia đình chị Thủy là mô hình phát triển kinh tế mang lại nguồn thu nhập ổn định và có tính bền vững lâu dài./.
Đức Hải – Huy Toàn