Mô hình nuôi heo sinh học- Hướng đi mới của người dân xã Ia Blang

Cập nhật 02/6/2019, 17:06:40

Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện tại 4 xã của huyện Chư Pưh. Cùng với khẩn trương thực hiện công tác khống chế, dập dịch cũng như tăng cường phòng chống để bệnh dịch không lây lan thì việc tổ chức sản xuất như thế nào để ổn định ngành chăn nuôi, giúp người dân phát triển kinh tế bền vững, nhất là ở các địa phương chịu nhiều thiệt hại do tình trạng tiêu chết, cà phê mất giá như hiện này là điều cần được quan tâm. Tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê, rất nhiều hộ dân đang đặt nhiều kỳ vọng vào mô hình nuôi heo sạch hữu cơ.

Vừa qua, UBND xã Ia Blang đã xây dựng đề án sản xuất chăn nuôi heo hữu cơ sinh học đề trình UBND huyện và ngành NN&PTNT huyện Chư Sê phê duyệt đề án và có phương án hỗ trợ. Đây là ý tưởng đồng thời là kết quả được hình thành sau chương trình tham quan mô hình chăn nuôi heo sạch hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm tại tỉnh Thừa Thiên Huế được UBND xã Ia Blang tổ chức cho hàng chục hộ nông dân trên địa bàn cách đây ít lâu. Tận mắt chứng kiến quy trình kỹ thuật chăn nuôi cũng như hiệu quả mang lại từ mô hình nuôi heo sạch hữu cơ, nhiều người dân đã đăng ký tham gia mô hình này với xã và đã mạnh dạn đầu tư từ 20 triệu- 30 triệu đồng để xây dựng chuồng trại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật với quy mô từ 30- 40 con lợn.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Thôn 1, xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho biết: “Qua đoàn đi tham quan mô hình heo sạch tôi thấy bản thân cần thiết phải làm. Trước mắt thấy người ta chăn nuôi thế thấy sạch sẽ, an toàn, ít bệnh tật nên tôi về làm. Tôi thấy trước mắt mô hình này nuôi hơn heo bây giờ thì thời gian không chênh nhau bao nhiêu nhưng sạch sẽ về môi trường, con heo ít bệnh tật mình không tốn nhiều tiền để đầu tư thuốc men. Tốc độ lớn nó cũng ngang nhau, giá cả sản phẩm không trôi nổi, cao và ổn định hơn”.

Anh Nguyễn Đức Cảnh – Thôn 1, xã Ia Blang, huyện Chư Sê nói: “Đi về cảm thấy người ta làm được người dân ở đây cũng làm được. Heo này là heo siêu sạch, nuôi chuồng trại không có mùi hôi gì không như nuôi heo bình thường, thịt nó ngon và khác hoàn toàn. Mình nghe nói bên xã và HTX phối hợp, nghe nói đầu ra có rồi, rồi cũng ủng hộ vốn được bao nhiêu phần trăm đấy nên tôi tham gia để cố gắng  nâng cao thu nhập”.

Đề án nuôi heo hữu cơ do xã Ia Blang xây dựng có 12 hộ đăng ký tham gia với khoảng 480 con, dự kiến kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Theo đề án, bên cạnh yêu cầu về tiêu chuẩn chuồng trại, các hộ dân phải tuân thủ nghiêm kỹ thuật chăn nuôi được hướng dẫn cùng với sử dụng men vi sinh của công ty với tiêu chí 5 không: không chất tạo nạc, tạo màu, không chất tăng trọng, không thuốc kháng sinh và không chất bảo quản thông qua công nghệ vi sinh thân thiện và bảo vệ môi trường. Hiện chuồng trại đã xây dựng cơ bản xong, người dân đang chờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để có thể bắt tay thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Blang, huyện Chư Sê trao đổi: “Trước tình hình cây tiêu, cà phê giá cả giảm thấp, tình hình dịch bệnh nên việc phát triển kinh tế của người dân khó khan. Từ đó địa phương có tổ chức cán bộ xã, cán bộ của HTX và 1 số hộ dân đi tham quan mô hình chăn nuôi heo sạch của Tập đoàn Quế Lâm ở Huế.  Thực ra việc chăn nuôi theo hướng công nghệ sinh học này giúp người dân tranh thủ thời gian cũng như chất lượng heo ngon, heo khỏe, chất lượng tốt hơn chứ không phải nuôi heo theo kiểu tăng trọng như trước. Cho nên tôi nghĩ đầu ra của sản phẩm không khó. Và tập đoàn cũng trao đổi khi mở rộng được chăn nuôi và trồng được một số cây ăn trái theo hướng hữu cơ sinh học thì người ta có thể liên kết với địa phương để có 1 siêu thị để bán sản phẩm nông nghiệp cho người dân”.

Tiết kiệm gần 70% chi phí lao động, 10-12% lượng thức ăn so với truyền thống, lợn phát triển tốt, ít bị các bệnh về tiêu hoá, hô hấp, chất lượng thịt ngon, sạch, môi trường ít bị mùi hôi, có thể tận dụng phân để trồng cây… là những ưu điểm từ mô hình nuôi heo sạch hữu cơ từ Tập đoàn Quế Lâm mang lại. Đây cũng là mô hình nuôi heo theo công nghệ sinh học được các ngành chức năng khuyến khích và xem là một trong những giải pháp nhằm phòng, chống các bệnh dịch, trong đó có dịch tả lợn Châu Phi như hiện nay./.

Ngô Thanh, Huy Toàn

 

Trả lời