Mô hình nuôi dê hỗ trợ đoàn viên công đoàn thoát nghèo

Cập nhật 27/6/2018, 15:06:54

 Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Ayun Pa đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động trên địa bàn. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thị xã đã thực hiện có hiệu quả mô hình hỗ trợ dê sinh sản nhằm trao món quà “sinh kế” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội thoát nghèo, phát triển kinh tế.

Dù là công an xã, nhưng khi về nhà, anh Nay Tẩu, Buôn Phu Ma Nher 2, xã Ia Rtô không khác gì một nông dân thực thụ. Cắt cỏ cho dê ăn xong, anh lại quay sang chăn lợn, gà. Nhìn cuộc sống hôm nay của anh, ít ai ngờ được cách đây hơn 3 năm gia đình anh từng là một trong những hộ nghèo nhất xã. Qua công đoàn cơ sở tại địa phương, anh biết đến chương trình hỗ trợ dê sinh sản cho đoàn viên công đoàn khó khăn của LĐLĐ thị xã. Anh đăng ký và được hỗ trợ 1 cặp dê. Chăm chỉ chăn nuôi, khi có lứa dê đầu tiên, anh đã chuyển lại cho Công đoàn để tiếp tục trao “cần câu” hỗ trợ sinh kế cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn khác. Hiện tại gia đình anh đã bán được 10 lứa dê, thu nhập và đời sống gia đình được cải thiện.

Anh Nay Tẩu cho biết: “ Mình được công đoàn hỗ trợ nuôi dê 3 năm nay rồi. Nhà tôi có nhiều thay đổi, con dê cũng phát triển tốt. Gia đình bán dê để phát triển đời sống. Tôi bán được với giá 110.000 ngàn đồng/kg, gia đình cũng có thu nhập thêm, mua được các vật dụng trong gia đình, mua được phân bón”.

Mô hình hỗ trợ dê sinh sản được Liên đoàn Lao động thị xã Ayun Pa phát động từ năm 2015, đến nay đã tổ chức trao tặng, hỗ trợ con giống cho 8 đoàn viên nghèo tại các công đoàn cơ sở. Mỗi đoàn viên nghèo nhận 2 con dê giống với tổng kinh phí 5 triệu đồng. Mô hình thực hiện theo hình thức xoay vòng. Đoàn viên công đoàn sau khi nhận con giống có trách nhiệm chăm sóc và thực hiện cam kết khi con giống sinh sản sẽ xuất con giống lứa đầu tiên hoặc lứa tiếp theo hỗ trợ đoàn viên khác có hoàn cảnh khó khăn của công đoàn.

Anh Ksor Jú, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa nói: “Nhờ nuôi dê, mình bán dê kiếm được ít tiền để mua sắm đồ, mua thêm bò, giúp gia đình ổn định”.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Ayun Pa cho biết: “Đến thời điểm này, mô hình nuôi dê sinh sản đem lại hiệu quả tích cực. Đời sống của đoàn viên, người lao động được nâng lên, có điều kiện chăm sóc kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình”.

Với những kết quả bước đầu của mô hình nuôi dê sinh sản mang lại, thời gian tới, Liên đoàn Lao động thị xã Ayun Pa sẽ tiếp tục phát huy và nhân rộng những cách làm hay trong việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhằm cải thiện đời sống cho đoàn viên và thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn. Sự giúp đỡ bằng vật chất, tinh thần của công đoàn các cấp là nguồn động viên để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến hết mình cho công việc.

Nhâm Dung, Minh Trung

 

Trả lời