Mô hình nông trại cây ăn quả ở xã Ia Ka tạo việc làm cho nhiều lao động

Cập nhật 16/10/2023, 19:10:49

Tuy mới đi vào hoạt động hơn 1 năm nay nhưng nông trại trồng cây ăn quả theo công nghệ cao trên địa bàn xã Ia Ka, huyện Chư Păh do ông Nguyễn Hữu Luyện làm chủ đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 40 lao động tại địa phương. Với ông Nguyễn Hữu Luyện (quê ở Thanh Hóa), bên cạnh làm thế nào để đảm bảo lợi nhuận trong quá trình sản xuất kinh doanh thì việc được góp sức cho địa phương phát triển, tạo việc làm cho người dân nơi nông trại đứng chân còn là trách nhiệm cao quý.

Nông trại cây ăn quả rộng hơn 40 ha do ông Nguyễn Hữu Luyện làm chủ nằm giữa vùng đồi núi mênh mông, trập trùng, xanh thẳm thuộc làng Bui, xã Ia Ka, huyện Chư Păh. Đây là 1 trong những nông trại cây ăn quả theo công nghệ cao có diện tích lớn trên địa bàn huyện Chư Păh hiện nay. Đi vào hoạt động từ tháng 12/2022 đến nay, nông trại đã và đang trong quá trình kiến thiết, trồng các loại cây ăn quả như: Chanh dây, sầu riêng, dưa lưới theo công nghệ cao để phục vụ  thị trường trong nước và hướng đến thị trường xuất khẩu. Ngoài đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên…, nông trại hiện thu hút và tạo việc làm ổn định cho hơn 40 lao động, trong đó trên 30 lao động là đồng bào DTTS ở xã Ia Nhin và xã Ia Ka, huyện Chư Păh với mức thu nhập từ 6 đến hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

Chị Rơ Châm Chum  – Làng Bàng, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh cho biết “Em làm ở đây từ tháng 1 đến tháng 10, lương tháng 1 tháng hơn 6 triệu. Thu nhập tốt hơn.”

Chị Rơ Châm Xíu – Làng Bàng, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh chia sẻ “Làm ở đây kiếm được tiền.
Tháng nào cũng đi làm 6 triệu cho gia đình.”

Vốn đam mê làm nông nghiệp công nghệ cao, sau khi tìm hiểu ở nhiều địa phương, nhận thấy vùng đất Chư Păh có khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp cho các loại cây ăn quả phát triển nên năm 2022, ông Nguyễn Hữu Luyện từ tỉnh Thanh Hóa đến xã Ia Ka, huyện Chư Păh đầu tư tiền của, công sức để phát triển mô hình nông trại trồng cây ăn quả theo công nghệ cao. Sau hơn 1 năm kiến thiết và đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng, những vườn cà phê già cỗi năm xưa nay đã dần được thay thế bởi những vườn chanh dây, sầu riêng và dưa lưới trong nhà lồng. Trong đó hơn 2,5 ha dưa lưới đã cho thu hoạch gần nửa năm nay, đem lại nguồn lợi nhuận 2 tỷ đồng/ha, càng tạo động lực để ông Nguyễn Hữu Luyện thêm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên Gia Lai với mong muốn được đóng góp một chút công sức cho vùng đất này.

Ông Nguyễn Hữu Luyện – Xã Ia Ka, huyện Chư Păh nói “Chúng tôi đầu tư vào đây lợi ích cho cá nhân có, cho tập thể chúng tôi và mang lại cái gì đó cho địa phương, mang lại công ăn việc làm cho người dân địa phương, bà con đồng bào ở đây. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội, người dân nữa chứ không phải mình mình, rất phấn khởi là chúng tôi đóng góp gì đó cho địa phương.”

Ông Nguyễn Công Sơn – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Păh trao đổi “Qua chỗ anh Luyện có làm 2,5 ha thu nhập cũng cao và giải quyết việc làm cho người dân, nhất là đồng bào DTTS tại đây./// Sau khi thấy trên 1 diện tích đất hiệu quả cao thì các hộ dân cũng  đăng ký với các doanh nghiệp cũng như chỗ anh Luyện chuyển đổi một số diện tích cà phê kém hiệu quả để tiến hành làm dưa lưới ở vùng đất Ia Ka, Ia Nhin này.”

Mô hình nông trại cây ăn quả theo công nghệ cao ông Nguyễn Hữu Luyện đã và đang đầu tư trên vùng đất xã Ia Ka mở ra 1 triển vọng mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp-nông thôn tại huyện Chư Păh. Qua đó hướng tới sản xuất những loại cây ăn quả đạt chuẩn Vietgap, Globalgap để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Chư Păh giai đoạn 2021-2025./.

 

Thiên Thanh – Viễn Khánh

Trả lời