Mô hình dạy học miễn phí tại xã Ia Tul

Cập nhật 28/7/2017, 08:07:15

Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ở học sinh tiểu học và THCS, tạo sân chơi cho các em thiếu nhi trong dịp hè, Ban Chấp hành Chi đoàn xã IaTul (huyện Ia Pa) đã tổ chức dạy học miễn phí cho các em học sinh tại địa phương. Việc tổ chức dạy phụ đạo hè đã phần nào giúp các em học sinh đồng bào DTTS tư tin hơn khi bước vào năm học mới.

IaTul là một xã khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm đến 99%, vì vậy để các em học sinh ở địa phương học xong cấp I có thể đọc thông viết thạo tiếng Việt không phải là chuyện dễ đối với công tác giáo dục. Chính vì vậy, Ban chấp hành chi đoàn xã IaTul đã thành lập đội thanh niên tình nguyện giảng dạy tiếng việt và tiếng anh cơ bản cho học sinh tiểu học và THCS trong dịp hè 2017. Đây là mô hình tình nguyện huy động các bạn đoàn viên thanh niên là sinh viên nghỉ hè, sinh viên mới tốt nghiệp ra trường cùng tham gia.

Anh Ksor Uyn – Bí thư chi đoàn xã Ia Tul, huyện Ia Pa cho biết:  “Từ thực tế của địa phương, trong dịp hè học sinh rất là thiếu sân chơi nên mình tổ chức hoạt động này để duy trì việc học văn hóa của các em, tạo ra sân chơi để các em vừa học vừa chơi trong dịp hè. Khi dịp hè thì các em rất bỏ bê việc học, mặc dù dịp hè để các em vui chơi nhưng các em bỏ bê luôn việc học nên vào năm học các em không theo kịp chương trình trên trường, việc học thế này sẽ giúp các em vừa chơi, vừa theo kịp khi vào năm học mới, đó là ý tưởng mà chúng tôi thực hiện mô hình này”.

Có thể nói, học yếu tiếng Việt là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến học lực của các em học sinh ở đây, nhất là những em là người dân tộc thiểu số. Chính từ chỗ không theo kịp chương trình nên nhiều em đã nghỉ học giữa chừng. Vì vậy mà mô hình dạy học miễn phí cho học sinh trong dịp hè được đoàn thanh niên xã IaTul tổ chức tại 2 điểm là Thôn Buôn Tơ Khế và Buôn Biah B đã giúp các em tham gia khá thuận lợi, thu hút được trên 120 em theo học.

Tình nguyện viên Nay Huê – Sinh viên ngành sư phạm Đại học Tây Nguyên chia sẻ:  “Qua lớp học này cũng là hoạt động bổ ích đối với em và các bạn sinh viên, thanh niên, đặc biệt hơn là đối với các em nhỏ ở đây. Thực tế thì các em nhỏ ở đây tập đọc và viết rất là kém nên trong các buổi học em và các bạn sinh viên, thanh niên ở đây cố gắng dạy cho các em biết viết, biết đọc, phát âm. Về tinh thần học tập của các em rất tốt và rất cố gắng học tập, nhiệt tình, qua đây cũng biết các em học tốt hơn”.

Sinh viên HBúy – Trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk nói:  “Trước đây khi còn là sinh viên tôi cũng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, tuy nhiên khi tham gia vào hoạt động tình nguyện này tôi thấy rất là vui vì đóng góp được một phần công sức nhỏ bé của mình cho địa phương. Đối với bà con ở đây thì rất khó khăn nên không có điều kiện cho con đi học thêm, vì vậy các em ở đây biết thêm một con chữ, một con số là một niềm vui hơn nữa.

Sau hơn 1 tháng thực hiện mô hình dạy học miễn phí trong dịp hè, với sự nhiệt huyết và tận tâm của các bạn tình nguyện viên, thanh niên trong xã đã phần nào cải thiện được tình trạng học yếu tiếng Việt của các em học sinh dân tộc thiểu số. Nhiều em đã tiến bộ hơn trước, các em đã biết đọc, viết nhuần nhuyễn hơn. Riêng đối với môn Tiếng Anh, với sự sáng tạo của các tình nguyện viên trong cách dạy đã giúp các em tiếp thu bài một cách hiệu quả nhất.

Em Ksor H’Huyen, Học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Tul, huyện Ia Pa chia sẻ:  “Được học ở đây em rất là vui, thầy cô dạy em rất nhiệt tình, giúp đỡ chúng em rất tận tâm, giúp em biết đọc biết viết nhiều hơn, em cảm ơn thầy cô giáo của em nhiều !”.

Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những việc làm ý nghĩa của các bạn đoàn viên thanh niên tại xã IaTul không chỉ giúp học sinh vững tin đến trường, thắp lên niềm tin cho bà con nhân dân địa phương, mà còn góp phần làm sáng đẹp hình ảnh, phẩm chất của người đoàn viên thanh niên, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp cho cộng đồng xã hội./.

Lệ Xuân – Như Loan- Siu Tơ Ni

Trả lời