Với đặc thù của một xã vùng đồng bào DTTS còn nghèo, đời sống của người dân còn rất khó khăn; để tạo nguồn quỹ làm vốn giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, mô hình “Kho thóc tình thương” đã được hội phụ nữ xã Kon Chiêng (huyện MangYang) triển khai điểm tại làng Ktu. Sau gần 10 năm triển khai, mô hình đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp nhiều chị em vượt qua khó khăn những khi đói giáp hạt, và đặc biệt là góp một phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo chung của địa phương.

Phụ nữ xã Kon Chiêng xây dựng kho thóc tình thương.
Số thóc được chị em hội viên phụ nữ làng Ktu, xã Kon Chiêng đóng góp trung bình mỗi người 40kg sau vụ thu hoạch vào tháng 7/2014 vừa qua, và sau đó được chuyển đến từng kho thóc ở nhà của hội viên. Hiểu được mục đích và ý nghĩa của mô hình nên từ 1 kho lúa với 900kg khi mới phát động, đến nay toàn xã Kon Chiêng có 4/9 chi hội có kho thóc dự trữ với số lượng 7,3 tấn, giúp đỡ cho khoảng 70-80 hội viên mỗi năm. Nhờ đó đến nay, ở xã không còn chị em bị đói khi giáp hạt.
Trong niềm tự hào chị Đinh Thị Giao-Chi hội phó chi hội phụ nữ làng Ktu, xã Kon Chiêng, MangYang chia sẻ: Mỗi chị em ở trong chi hội đều tham gia đóng góp và chị em rất vui vẻ, tích cực tham gia…
Chị Đinh Thị Kuenh-Chủ tịch Hội LHPN xã Kon Chiêng, MangYang cho hay: Chị em hội viên ở đây đều là người DTTS nên đóng góp tiền rất khó, vì vậy đóng góp bằng thóc sau mỗi vụ thu hoạch. Mỗi chị em từ 20-40kg và sau đó cho chị em khó khăn mượn. Hiệu quả rất nhiều nên chúng tôi phấn đấu sẽ tiếp tục làm mô hình này.
Từ hiệu quả của mô hình “Kho thóc tình thương” mang lại và dựa vào lợi thế của địa phương, từ năm 2006 đến nay, Hội LHPN xã Kon Chiêng đã sáng tạo thêm mô hình “Nuôi bò tình thương” trên cơ sở nguồn quỹ từ việc bán thóc trong kho còn thừa sau khi đã cho chị em mượn kết hợp với trồng mỳ gây quỹ nhằm giúp đỡ thêm cho chị em phát triển kinh tế. Từ một con bò giống ban đầu, đến nay số bò đã lên đến 25 con và được giao cho 10 hội viên nuôi, tạo điều kiện cho chị em có thêm nguồn vốn làm ăn thoát nghèo.
Chị Trương Thị Đào-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện MangYang khẳng định: Hiệu quả của mô hình “Kho thóc tình thương” và “Nuôi bò tình thương” của phụ nữ xã Kon Chiêng rất thiết thực và ý nghĩa, giúp chị em vươn lên trong cuộc sống. Từ mô hình này, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng thêm các mô hình như thế này, mà cụ thể là mô hình “Kho cà phê tình thương” được triển khai thí điểm ở xã Đăk Djrăng.
Bằng những việc làm thiết thực, mô hình “Kho thóc tình thương” và “Nuôi bò tình thương” của phụ nữ xã Kon Chiêng đã giúp chị em hội viên thêm gắn bó hơn trong cuộc sống, tạo thêm niềm tin của chị em đối với tổ chức hội và góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Và với những kết quả thiết thực mang lại, mô hình này đã vinh dự được nhận giải thưởng Kovalevskaya – giải thưởng nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa ./.
Mỹ Tiến-Duy Linh