Những năm gần đây nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn làm trang trại nhỏ để thâm canh sản xuất cây trồng, vật nuôi và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình đa canh cây trồng, vật nuôi của gia đình ông Trần Văn Hiến ở huyện Mang Yang là một trong những ví dụ.
Khu vườn rẫy rộng 4ha của gia đình ông Trần Văn Hiến ở thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang. Thời gian đầu, giống như nhiều hộ dân quanh vùng, gia đình ông Hiến sản xuất cây cà phê nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Được tham gia các lớp tập huấn và tham quan học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả, năm 2015, gia đình ông Hiến đã áp dụng trồng xen nhiều loại cây trồng trong vườn rẫy nhà mình; đồng thời quy hoạch 2ha đất để trồng các loại cây rau, la gim và làm 1 nhà lồng rau sạch với diện tích 1.000m2. Cùng với đó, ông Hiến chăn nuôi đàn đê, heo thịt, và đặc biệt là nuôi thêm heo rừng. Điều ghi nhận ở đây là gia đình ông Hiến tận dụng các nguồn thức ăn tự có của vườn nhà, sản xuất và chăn nuôi theo hướng sản phẩm sạch, nên chất lượng đạt cao, được khách hàng ưu chuộng.
Ông Trần Văn Hiến – Người dân thị trấn Kon Dỡng, Mang Yang chia sẻ: “Gia đình tôi làm trang trại nhỏ sản xuất tổng hợp các loại cây trồng và nuôi nhiều vật nuôi như bò, dê, heo, rồi nuôi heo rừng nữa. Xu hướng thị trường bây giờ là sản phẩm sạch nên các loại rau thì tôi làm trong nhà lồng không dùng thuốc bảo vệ thực vật; các vật nuôi thì cho ăn những sản phẩm của gia đình làm trong vườn. Do vậy sản phẩm được người dân địa phương ở đây tin tưởng ưu chuộng, thương lái và người mua đến tận vườn mua nên sản phẩm tiêu thụ rất dễ và đem thu nhập cao cho gia đình”…
Kinh nghiệm nhà nông cho thấy rằng, mô hình đa canh, trồng nhiều loại cây và chăn nuôi nhiều loại con giống trên cùng một diện tích, giúp phá vỡ thế độc canh, chia sẻ rủi ro nếu một loại nông sản nào đó mất giá; đồng thời giúp gia đình tiết kiệm được công chăm sóc, tiết kiệm được phân bón. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế cũng cao hơn gấp 2-3 lần so với độc canh cây trồng. Mô hình đa canh của gia đình ông Hiến đem lại hiệu quả và được địa phương đánh giá cao.
Ông Võ Minh Quang – Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Mang Yang cho biết: “Gia đình ông Hiến thực hiện mô hình đa canh này đạt hiệu quả. Ở địa phương đây cũng nhiều mô hình sản xuất, nhưng ông Hiến sản xuất theo hứơng thực phẩm sạch nên sản phẩm tiêu thụ nhanh và đem lại lợi nhuận cao. Mô hình đa canh này chúng tôi đang khuyến khích và tạo điều kiện cho bà con trên địa bàn phát huy thế mạnh của vùng đất để sản xuất chăn nuôi đem lại thu nhập cao hơn”…
Từ hiệu quả mô hình đa canh cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả, ngành Nông nghiệp huyện Mang Yang khuyến khích bà con thực hiện mở rộng diện tích xen canh theo hướng hàng hóa, nhưng phải đảm bảo hiệu quả, lấy ngắn nuôi dài, nâng cao năng suất trên cùng diện tích, qua đó tăng thu nhập cho gia đình, nâng cao đời sống./.
Ngọc Ánh, Minh Trung