Để góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra, thời gian qua, huyện Ia Pa đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi kết hợp làm hầm biogas và nhà vệ sinh dội nước.
Được triển khai đầu năm 2016, mô hình “ Chăn nuôi kết hợp làm hầm biogas và nhà vệ sinh dội nước” bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, từ đó thu hút nhiều hộ chăn nuôi tham gia, giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, tận dụng nguồn khí đốt để phục vụ sinh hoạt gia đình.Ghi nhận của nhóm PV Đài PT – TH Gia Lai:

Năm 2015, mô hình được triển khai thí điểm tại xã Chư Mố với 04 hộ gia đình đăng ký tham gia. Sau một năm thực hiện, kết quả của mô hình được người dân đánh giá cao. Theo đó, đầu năm 2016, Trạm Khuyến nông huyện Ia Pa đã tham mưu cho UBND huyện nhân rộng mô hình thực hiện trên địa bàn 8 xã, với 40 hộ tham gia. Mỗi hộ được cấp 05 con heo giống và hỗ trợ cho vay không lãi suất 50% kinh phí làm hầm biogas. Hiện, đa số hầm biogas đã lắp hệ thống dẫn gas và đưa vào sử dụng.
Chị Rah Lan Phương, Thôn Amarin 3, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa cho biết: “Vừa rồi gia đình được nhà nước hỗ trợ 5 con heo và kinhphí làm hầm biogas tôi thấy rất hiệu quả nhất là tạo được khí đốt cho gia đình, để phục vụ cho gia đình nấu ăn, sinh hoạt”.
Với mục đích, giúp người dân trên địa bàn huyện nâng cao kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, làm thay đổi tập quán chăn nuôi heo thả rong truyền thống ít đem lại hiệu quả để tạo ra giá trị cao hơn; tận dụng các chất thải trong chăn nuôi và sinh hoạt để làm nhiên liệu chất đốt, bảo vệ môi trường, sử dụng chất thải của hầm biogas đã được xử lý làm nguồn phân hữu cơ để cải tạo đất… Bên cạnh đó, mô hình còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hoàn thành tiêu chí về bảo vệ môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Ông Ksor Kuơn, Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Ia Pa cho biết: “Mô hình này làm cho bà con đầu tiên được hỗ trợ 5 con heo, bà con rất mừng để sau này tăng thu nhập. Thứ hai là bà con được hỗ trợ làm hầm biogas được hưởng hiệu quả từ mô hình này, tạo khí đốt cho gia đình, làm sạch môi trường trong phạm vi mình đang chăn nuôi. Thứ 3 là bà con học tập được một số kỹ thuật trong chăn nuôi heo và làm hầm biogas. Năm nay bà con được thực hiện chương trình này quá là sạch, tạo một bước tiến từ chăn nuôi thả rông sang chăn nuôi tập trung, chuồng trại, bà con đã có sự tiến bộ một cách rõ rệt, bà con học được nhiều điều qua sự chuyển giao này”.
Có thể nói, mô hình “Chăn nuôi kết hợp làm hầm biogas và nhà vệ sinh dội nước” ở Ia Pa đã thật sự mở ra một hướng đi mới cho nghề chăn nuôi, giúp thân thiện với môi trường sinh thái. Các hộ chăn nuôi có thêm lựa chọn để phát triển đàn gia súc theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế trong thời gian dài.. Mô hình hoàn toàn có thể được áp dụng tại các khu vực đông dân cư mà không lo ngại về ô nhiễm môi trường./.
Bích Thủy, Thanh Sáng