Sau khi giá cả tiêu cà phê, xuống thấp Anh Nguyễn Văn Quí ở thôn Linh Nham, xã Đăk Jiăng, huyện Mang Yang, Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang chăn nuôi dê. Chỉ sau 3 năm chăn nuôi dê, anh đã phát triển bầy dê Bo lai lên gần 200 con. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn tạo điều kiện cho nhiều hộ dân có điều kiện để phát triển chăn nuôi. Đây là mô hình mới đang phát triển trên địa bàn xã DăkDJiăng, huyện mang Yang.

Sau khi tiêu chết hàng loạt, giá cà phê xuống thấp,Anh Nguyễn Văn Quí đã đi vào Đồng Nai để học hỏi cách làm ăn mới. Qua nghiên cứu,anh mạnh dạn chuyển hướng sang chăn nuôi dê Bo lai. Sau 3 năm chuyển sang hướng đi mới này, hiệu quả kinh tế mang lại khiến anh khá bất ngờ.
Anh Nguyễn Văn Quí – Thôn Linh Nham, Mang Yang, Gia Lai chia sẻ: “Mới đầu em chỉ nuôi 2,3 chục con, em thấy nó sinh trưởng nhanh quá, thế là em lại lấy thêm 7-8 chục con. Nó phát triển nhanh quá, ngoài cái sức tưởng tượng của em nên em mới nghĩ ra cách cho người ta nuôi rẻ bớt ra rồi chia đôi, cứ nhà 5, 10 con mà giờ em cũng giao được 12-13 hộ, mà hộ nào nuôi cũng hiệu quả cao lắm, chẳng có chết chóc gì, một số hộ thì họ đã tách ra họ trả lại gốc cho mình mà người ta rất là phấn khởi.”
Giống dê Bo lai này rất dể chăm sóc, ít bệnh tật, chỉ ăn cỏ, lá cây và uống nước lã, mà không phải đầu tư gì khác ngoài chuồng trại chăn nuôi. Đặc biệt là giống dê Bo lai này rất mắn đẻ, một năm đẻ hơn 2, lứa, mỗi lứa bình quân từ 2 tới 4 con con. Chính vì vậy để tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển chăn nuôi, trên cơ sở đàn dê của gia đình mình, anh Quí đã cho nhiều hộ dân khác ở địa phương và cả ở xã Ayun chăn nuôi dê theo hình thức ăn chia 50/50.
Anh Trần Văn Dũng – Thôn Linh Nham, xã DăkDjiăng, Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Tôi cũng gần nhà, thấy anh Quí chăn nuôi dê thấy cũng phát triển kinh tế, nên sắp tới đây gia đình tôi có đăng ký với gia đình anh Quí 20 con dê để về nuôi”.
Từ xưa đến nay, trên địa bàn xã ĐăkDjiăng người dân chủ yếu chỉ chăn nuôi bò mà ít nuôi dê nhất là giống dê mới như gia đình anh Quí. Vì vậy giống dê này đang được Hội Nông dân huyện Mang Yang chủ trương nhân rộng.
Ông Nguyễn Tấn Hy – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mang Yang, Gia Lai đánh giá: “Mô hình chăn nuôi dê của anh Quí là một mô hình mới thực hiện, tuy nhiên anh Quí cũng làm tốt và hướng dẫn người dân để thực hiện tốt tuyên truyền vận động người dân chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh đã phối hợp tốt với hội nông dân xã để chăn nuôi, trước tiên là nguồn cung cho một số xã phía nam sau đó là nguồn cung cho địa bàn khác trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả mô hình chăn nuôi này là rất tốt. Nên mô hình này cần nhân rộng trong thời gian tới”.
Mô hình phát triển chăn nuôi dê Bo lai của gia đình anh Quí đã và đang góp phần giúp các hộ nông dân khó khăn có thêm sự lựa chọn trong triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình. Với cách làm năng động của mình, năm 2019 anh Nguyễn văn Quí được Hội Nông dân huyện Mang Yang đề bạt làm Chủ nhiệm Nông Hội chăn nuôi đầu tiên trên địa bàn huyện Mang Yang./.
Xuân Duẩn, R Mah Piên.